Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm

04/07/2022 20:01

Chiều 4.7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan tiếp thu, giải trình đầy đủ, rõ ràng các nội dung 8 lượt đại biểu có ý kiến đề nghị làm rõ về tình hình tội phạm ở lĩnh vực "tín dụng đen", tội phạm công nghệ cao ở tỉnh thời gian qua; hiệu quả phiên tòa trực tuyến; những khó khăn, lý do việc giải quyết án hành chính, kinh doanh, thương mại, dân sự còn thấp...       

Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị hai cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm cấu trúc hợp lý, đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Các đơn vị có giải pháp khắc phục hiệu quả một số hạn chế như giải quyết một số vụ việc còn chậm, phải sửa; ứng dụng công nghệ thông tin chưa tốt. Hai ngành tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm cho nhân dân...

6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra trường hợp oan hoặc sai nghiêm trọng, không bỏ lọt tội phạm. Các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu thực hiện cao hơn Quốc hội giao.

Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã thụ lý, giải quyết 2.963/4.367 vụ việc, đạt 68%. Chất lượng giải quyết các loại án được giữ vững, không xét xử oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm...

DT

(0) Bình luận
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm