Chile: Máy bay vận tải quân sự chở 38 người bị rơi sau 12 giờ mất tích

10/12/2019 20:31

Lực lượng Không quân Chile vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay chở 38 hành khách và phi hành đoàn gặp nạn cũng như liệu có người còn sống sót hay không.


Máy bay C-300. Nguồn: Getty images

Ngày 10.12, Lực lượng Không quân Chile cho biết một máy bay vận tải quân sự của nước này chở 38 hành khách và phi hành đoàn đã bị rơi sau hơn 12 giờ mất tích.

Lực lượng Không quân Chile đã đưa ra kết luận máy bay rơi dựa trên thời gian máy bay mất tích quá lâu. Lực lượng này vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay gặp nạn hay liệu có người còn sống sót hay không.

Máy bay Hercules C130 cất cánh lúc 16 giờ 45 ngày 9.12 giờ địa phương (khoảng 3 giờ sáng 10.12 - giờ Việt Nam) từ TP Punta Arenas, miền Nam Chile và mất liên lạc lúc 18 giờ (giờ địa phương). Tổng cộng 38 người, gồm 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách, có mặt trên máy bay.

Chiếc máy bay này mất tích khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho việc bảo dưỡng các thiết bị của quân đội Chile ở căn cứ Nam Cực.

Khu vực mà máy bay mất tích được xác định ở vùng đại dương rộng lớn đóng băng ngoài khơi rìa lục địa Nam Mỹ. Một đội tìm kiếm cứu nạn đã được huy động để tìm kiếm người sống sót.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chile: Máy bay vận tải quân sự chở 38 người bị rơi sau 12 giờ mất tích