FBI bắt 8 người nghi tham gia chiến dịch "săn cáo" của Trung Quốc

29/10/2020 17:12

Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố 8 người ngày 28.10 với cáo buộc họ theo dõi, dọa dẫm công dân Trung Quốc cư trú tại Mỹ.


Giám đốc FBI Christopher Wray (phải) lắng nghe trợ lý bộ trưởng John Demers phát biểu về vụ việc

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ 5 người vào 28.10 tại New Jersey, New York và California trong khi 3 người còn lại đang ở Trung Quốc.

Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Brooklyn, 8 người này đã tham gia “chiến dịch quốc tế hăm dọa, giám sát và quấy rối một công dân ở New Jersey cùng gia đình ông này để buộc họ phải quay trở về Trung Quốc”.

Người đàn ông ở New Jersey bị Trung Quốc truy nã với cáo buộc lợi dụng quyền lực và tham nhũng.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers cho biết sự kiện này nằm trong chiến dịch “Săn cáo” mà Trung Quốc miêu tả là “chiến dịch chống tham nhũng quốc tế” nhằm đưa những người tị nạn ở nước ngoài về Trung Quốc thụ án hình sự.

Giám đốc FBI Christopher Wray nêu rõ: “Trường hợp khởi tố này sẽ khiến Trung Quốc hiểu rằng việc theo dõi, rình rập, hăm dọa công dân Mỹ và những công dân sống dài hạn hợp pháp tại Mỹ sẽ phản nhận rủi ro”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không phản hồi câu hỏi từ báo chí về vụ việc.

Theo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    FBI bắt 8 người nghi tham gia chiến dịch "săn cáo" của Trung Quốc