Cần tiếp tục hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn

08/10/2021 19:16

Ngày 8.10, Tổ đại biểu số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri TP Chí Linh và huyện Nam Sách trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.


Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri Nam Sách

Tổ đại biểu số 1 Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Ngọc Dung, cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương.

23 lượt ý kiến của cử tri các địa phương đã gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Cử tri các địa phương hoan nghênh hoạt động đổi mới của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất. 

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục có các chính sách, giải pháp hỗ trợ về vốn cho người sản xuất nông nghiệp, làm trang trại, gia trại bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh để tái sản xuất … Cử tri một số xã ở TP Chí Linh kiến nghị về tình trạng ô nhiễm do khói, bụi từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương tại Kinh Môn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khoẻ của nhân dân. Cử tri nhiều địa phương lo ngại trước tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là do rác thải sinh hoạt. Một số cử tri đề nghị quan tâm, nâng chế độ hỗ trợ đối với người tham gia làm công tác bầu cử ở cơ sở; nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ giữ các chức danh kiêm nhiệm ở cấp cơ sở… Cử tri Nam Sách kiến nghị một số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, công tác cán bộ... Một số cử tri đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tổ chức tốt việc tiếp xúc giữa người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền với nhân dân; tổ chức tiếp công dân đúng quy định, bảo đảm tiếp nhận kịp thời thông tin, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân…

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP Chí Linh

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri Nam Sách, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảm ơn cử tri đã quan tâm, theo sát các hoạt động của Quốc hội, ĐBQH. Đối với từng nội dung cử tri nêu, đồng chí nhấn mạnh, ở đâu còn để xảy ra nhiều bức xúc trong nhân dân thì phải xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ ở đó. Đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Nam Sách giải quyết, xử lý dứt điểm từng việc, có văn bản gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để giám sát. Đồng chí thông tin rõ đến cử tri, nhân dân về công tác xử lý cán bộ vi phạm, kết quả phòng chống tham nhũng và khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nghiêm khắc trong xử lý người vi phạm, không có vùng cấm, ngoại lệ.

Tiếp thu các ý kiến đề nghị về chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, người làm công tác bầu cử, người đảm nhiệm các chức danh kiêm nhiệm, đồng chí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục cùng các ĐBQH giám sát, kiến nghị các nội dung về chế độ chính sách, bảo đảm công bằng, khách quan. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có trách nhiệm chuyển tiếp, trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc cân đối nguồn lực khi có điều kiện để tiếp tục nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng phù hợp. Về phía Quốc hội, Chính phủ, Đoàn sẽ tham gia bằng nhiều phương pháp, nhiều kênh để kiến nghị của cử tri đến với các bộ, ngành, cơ quan chức năng đúng thẩm quyền.

Cử tri TP Chí Linh kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Về kiến nghị của nhân dân trước tình trạng ô nhiễm môi trường, khó khăn trong xử lý rác thải, Đoàn sẽ làm việc với tỉnh để căn cứ nguồn lực của địa phương có các giải pháp, biện pháp phù hợp.

Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân trong tỉnh tích cực, trách nhiệm theo dõi các hoạt động, tham gia ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, Quốc hội.

Phát biểu với cử tri TP Chí Linh, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và sẽ kiến nghị tỉnh kiểm tra, thanh tra theo ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm do Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương tại Kinh Môn; các vấn đề về chế độ, chinh sách, quản lý đất đai, tài nguyên... Đề nghị cử tri thông tin rộng rãi đến nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tình hình cụ thể tại cơ sở tới các cơ quan có thẩm quyền, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua các đại biểu dân cử các cấp...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần tiếp tục hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn