Bắt "siêu đạo chích", lộ "kho" xe máy khủng nghi do trộm cắp

04/06/2022 06:00

Chiều 3.6, Công an huyện Ninh Giang thông tin vừa phối hợp triệt phá đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh chuyên phá khóa đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra ban đầu, lực lượng công an đã bắt giữ Ngô Dạt Sóng (sinh năm 1991, ở thôn A Sào, xã An Thái) và Nguyễn Bá Khương (sinh năm 1991, trú tại thôn Lương Cầu, xã An Cầu, cùng huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

 Lực lượng công an phát hiện, thu giữ số xe máy tại nhà đối tượng Tâm

2 đối tượng khai nhận ban đêm đột nhập vào nhà dân phá khóa thực hiện 8 vụ trộm cắp lấy 15 xe máy.


Đối tượng Khương bị bắt giữ

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Ninh Giang đã bắt giữ Nguyễn Khắc Tâm (sinh năm 1957, ở thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do Sóng và Khương trộm cắp được.


Đối tượng Sóng bị cơ quan công an bắt giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Tâm, cơ quan công an phát hiện có 85 xe máy nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có. Tại đây, công an còn thu giữ 1 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ có thể dùng để đục số khung, số máy của xe máy.


Nhiều biển số xe, công cụ gây án và khẩu súng tự chế thu được tại nhà đối tượng Tâm

Sóng có một tiền án về tội cướp tài sản; Khương đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Công cụ thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng

Vụ án được triệt phá thành công là sự nỗ lực của nhiều đơn vị Công an tỉnh và tỉnh bạn.       

Công an huyện Ninh Giang phối hợp Công an huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

   DT

(0) Bình luận
Bắt "siêu đạo chích", lộ "kho" xe máy khủng nghi do trộm cắp