Văn phòng HĐND tỉnh phấn đấu 30% số cán bộ, công chức là chiến sĩ thi đua

17/01/2018 09:45

Chiều 16.1, hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh thống nhất mục tiêu năm 2018.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh Thành Chung

Đơn vị phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; 100% số cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 2 cá nhân trở lên được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; trên 30% số cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% số cán bộ nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Để đạt các mục tiêu trên, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018. Tăng cường các biện pháp cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

 Đồng chí Phạm Thị Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Ảnh Thành Chung

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HẠNH DUYÊN

(0) Bình luận
Văn phòng HĐND tỉnh phấn đấu 30% số cán bộ, công chức là chiến sĩ thi đua