TP Hải Dương diễn tập cách ly 1 khu phố có dịch Covid-19

03/04/2020 18:00

Khu vực diễn tập cách ly trên phố Nguyễn Thị Duệ dài gần 1 km, đoạn từ nhà số 6 đến số 251, thuộc 4 khu dân cư của 3 phường Thanh Bình, Phạm Ngũ Lão và Việt Hòa.


Thiết lập các chốt kiểm soát

Chiều 3.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương tổ chức diễn tập phong tỏa, cách ly nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, phối hợp, chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn.

Tình huống diễn tập cụ thể là ngày 3.4, hai người ở phố Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh. Chủ tịch UBND thành phố triệu tập cuộc họp khẩn cấp Ban chỉ đạo để xem xét, quyết định đề nghị UBND tỉnh thiết lập vùng cách ly. Theo đó, khu vực cách ly trên phố Nguyễn Thị Duệ dài gần 1 km, đoạn từ nhà số 6 đến số 251, thuộc 4 khu dân cư của 3 phường Thanh Bình, Phạm Ngũ Lão và Việt Hòa. Ban Chỉ đạo xác định có 690 hộ trong khu vực cách ly và 2.455 hộ trong vùng cách ly. 


Phun khử trùng toàn bộ đoạn phố cách ly Nguyễn Thị Duệ

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đã giao Phòng Y tế tham mưu thiết lập khu cách ly, chuẩn bị trang thiết bị phòng dịch. UBND phường Thanh Bình thành lập 6 chốt, trong đó có 2 chốt chính và 4 chốt phụ do lực lượng công an làm trưởng chốt. Chủ tịch UBND phường Thanh Bình thành lập 5 tiểu ban: giám sát, điều trị, an ninh, tuyên truyền, hậu cần phục vụ nhân dân trong khu vực cách ly. Giao Công an thành phố chỉ đạo công an phường chuẩn bị 18 rào chắn, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại 2 đầu chốt chính. Đài Phát thanh thành phố chuẩn bị các nội dung tuyên truyền...

Sau hơn 1 giờ thực hiện, diễn tập phòng chống dịch đã thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra... Chương trình có nội dung diễn tập tại hội trường và diễn tập thực địa theo tình huống giả định.

HÀ LAN

(0) Bình luận
TP Hải Dương diễn tập cách ly 1 khu phố có dịch Covid-19