Tổ chức Đại lễ Phật đản bảo đảm các quy định về phòng dịch

01/05/2020 17:32

​Theo thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 8-15.4 năm Canh Tý (tức ngày 30.4-7.5.2020).

Theo hướng dẫn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở tự viện không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, không có các chương trình nghệ thuật chào mừng... Cử hành Đại lễ Phật đản tại trụ sở với thành phần không quá 20 người, yêu cầu các đại biểu tham dự lễ phải theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra đại lễ 2 tuần; phối hợp với cán bộ y tế địa phương đo thân nhiệt, kiểm tra y tế các đại biểu trước khi đại lễ diễn ra...

6 giờ sáng 8.4 năm Canh Tý (tức ngày 30.4), trụ sở các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các cơ sở tự viện trong tỉnh cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, tụng kinh để cầu nguyện tiêu trừ đại dịch Covid-19, cầu quốc thái dân an.

6 giờ sáng 15.4 Canh Tý (tức ngày 7.5.2020), trụ sở các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các cơ sở tự viện trong tỉnh đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản và tham dự Đại lễ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến.

Đại lễ cấp tỉnh sẽ tổ chức tại chùa Đông Thuần vào ngày 4.5 tới. 

PV

(0) Bình luận
Tổ chức Đại lễ Phật đản bảo đảm các quy định về phòng dịch