Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bắc Kinh dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác "Vành đai và Con đường"

25/04/2019 10:06

Khoảng 9 giời 30 ngày 25.4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác "Vành đai và Con đường".


Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở sân bay có nhiều quan chức nước chủ nhà Trung Quốc

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay, về phía Trung Quốc có lãnh đạo TP Bắc Kinh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Về các sự kiện của Diễn đàn Cấp cao hợp tác "Vành đai và Con đường", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ khai mạc, lễ đón chính thức các trưởng đoàn, dự phiên thứ nhất với chủ đề Thúc đẩy Kết nối để tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, dự phiên thứ hai với chủ đề Tăng cường Cộng hưởng chính sách và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn, dự phiên thứ ba với chủ đề Thúc đẩy Phát triển xanh và bền vững để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác "Vành đai và Con đường", tiếp và gặp gỡ các nhóm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ-tài chính của Trung Quốc.

Nhân chuyến đi, dự kiến trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bắc Kinh dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác "Vành đai và Con đường"