Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em

06/08/2018 15:58

Sáng 6.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em thời gian qua. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế như tình trạng trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn ở mức cao (khoảng 24%), tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ còn thấp (khoảng 28%). Đặc biệt, tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Nhiều trẻ em thiệt mạng do đuối nước, tai nạn giao thông gây nhức nhối xã hội. Nguyên nhân do nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cán bộ và nhân dân về công tác bảo vệ trẻ em; việc tuyên truyền, giáo dục chưa được chú trọng; nhiều vụ vi phạm quyền của trẻ em chưa được kịp thời phát hiện, xử lý...

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương


Thủ tướng nhấn mạnh quan tâm đến công tác trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững, lâu dài. Vì vậy, phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Tất cả những hành vi xâm hại trẻ em đều không thể chấp nhận, phải lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh. Các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát việc thực hiện các văn bản về trẻ em, nhân rộng những mô hình thân thiện với trẻ em. Nhà trường phải giáo dục nâng cao nhận thức và hành vi cho các em trong việc tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ bị xâm hại. Gia đình cần quan tâm, giáo dục các em những đạo lý phù hợp với môi trường sống.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hoàn thiện việc bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã. Yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Triển khai phong trào toàn dân chăm sóc trẻ em gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị" với phương châm quan tâm, dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

PV

(0) Bình luận
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em