Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm các vấn đề liên quan tới đời sống người dân

03/07/2018 07:22

Ngày 2.7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan dự họp tại điểm cầu Hải Dương

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia hội nghị tại điểm cầu Hải Dương. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ đã tập hợp 18 vấn đề cần tập trung thảo luận tại phiên họp này, trong đó có những nội dung như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… 

Thủ tướng cũng cảnh báo 3 nguy cơ cần hết sức chú trọng để có những đối sách phù hợp, kịp thời trong thời gian tới là thiên tai đang rình rập mà điển hình như mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai… Thứ hai là công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là vụ việc ở Bình Thuận vừa qua là bài học kinh nghiệm chung cho các địa phương trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Thứ ba là những vấn đề xã hội bức xúc như an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, bệnh viện, tham nhũng, lợi ích nhóm…

Phân tích những tồn tại về kinh tế nửa cuối năm 2018, Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến sức ép của lạm phát 6 tháng cuối năm chủ yếu là do tác động từ các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ăn uống, giao thông, vật liệu xây dựng. Thủ tướng chỉ đạo cần những giải pháp cụ thể để kiểm soát lạm phát không quá 4% trong năm 2018, tạo điều kiện cho ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững. Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo không tăng giá điện trong năm 2018, giá dịch vụ y tế đủ điều kiện mới được tăng… 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm hơn đến chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Những gì đang cản trở người dân khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh cần được loại bỏ; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết…

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm (GDP) trong cả nước tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 747.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát trong tầm kiểm soát…

TTXVN-PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm các vấn đề liên quan tới đời sống người dân