Thứ khói chết người

27/05/2018 13:56

Theo số liệu tổng kết năm 2015, nước ta có 45,3% số nam giới và 1,1% số nữ giới nghiện hút thuốc lá, nhả ra thứ khói độc hại có chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất gây ung thư.

Ngoài ra, hút thuốc lá còn tác hại đến hệ thần kinh, tim mạch, nội tiết... Khói thuốc làm cho người chung quanh cũng hít thụ động, nên số người bị hại do độc tố thuốc lá gây ra khá lớn. Mỗi năm, thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do khói thuốc lá gây ra ở nước ta là hơn 1,1 tỷ USD và trên 40.000 người chết.

Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá. Ngày 18.6.2012, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó có quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc... Ngày 14.11.2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về các mức xử phạt rất cụ thể các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá...

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng ta đã đạt được một số tiến bộ như tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành đã giảm, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng cao, hành vi hút thuốc tại nơi làm việc, trường học giảm...

Mặc dù vậy, do chưa nhận thức đầy đủ tác hại nghiêm trọng của thuốc lá nên số người hút vẫn còn rất nhiều ở khắp các địa phương. Tránh sử dụng thuốc lá có nicotine truyền thống, nhiều người tìm hút thuốc lá điện tử được cho là có thể giúp cai nghiện, kỳ thực là chỉ đánh lừa ảo giác, vẫn nguyên độc hại. Hay các loại thuốc mang các nhãn khác nhau như "ít hắc ín" (low tar), "nhẹ" (light), "siêu nhẹ" (ultra light), "dịu êm" (mild)... Sự thực, các loại thuốc đó không hạn chế được tác hại bởi người nghiện vẫn phải đạt cái "ngưỡng" nicotine nhất định cho mỗi lần thèm hút...

Bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Văn phòng Heath Bridge Canada, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và phòng chống tác hại của thuốc lá đã viết: "Nhìn những hình ảnh tai nạn giao thông thương tâm và con số hơn chục nghìn người chết khiến ai cũng sợ. Nhưng thực tế, tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông chưa bằng 25% số ca tử vong mỗi năm do khói thuốc lá gây ra. Hay như đại dịch AIDS phát hiện ở Việt Nam gần 20 năm nay thì số người chết cũng chỉ bằng số ca tử vong trong một năm do thuốc lá gây ra". Như vậy, tỷ lệ người chết vì thuốc lá nhiều hơn tai nạn giao thông và đại dịch AIDS. Hãy suy nghĩ về điều đó để có quyết tâm xa lánh với thuốc lá, ngăn chặn sự lây lan của thứ khói chết người vô hình đang hủy hoại chúng ta.

HỮU NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thứ khói chết người