Thiếu tướng Tô Ân Xô: "Ông Nguyễn Đức Chung sức khoẻ vẫn bình thường"

29/08/2020 20:49

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, tại thời điểm bị bắt tạm giam, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung không có dấu hiệu bất thường nào về sức khoẻ.

Ngày 29.8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, chiều 28.8, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước khi khám xét chỗ ở.

Liên quan đến những thông tin cho rằng ông Nguyễn Đức Chung đang gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, tại thời điểm tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung không có điều gì bất thường về sức khoẻ.

"Tất nhiên thời gian qua suy nghĩ nhiều thì cũng có thể mệt mỏi, nhưng ông Chung không có dấu hiệu bất thường đột biến về sức khoẻ. Sức khoẻ hoàn toàn bình thường", tướng Xô nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" và 2 vụ án khác có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung không có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ.

Ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Sau khi ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, tối 28.8, lực lượng chức năng có mặt khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Đức Chung tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, 19 giờ 25 nhiều xe ô tô biển xanh chở theo các cán bộ điều tra và đại diện Viện KSND thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội.

Cả hai nơi này đều không có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn đang bị điều tra vì liên quan đến hai vụ khác là vụ "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường và vụ án "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3.8.1967, quê quán tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, là Cử nhân Đại học Cảnh sát, Tiến sĩ Luật.

Trước khi làm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội.

Năm 2001, ông là Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội).

Từ năm 2004 đến 2007, ông là Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Ông làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP vào tháng 9.2012.

Tháng 9.2013, ông Chung được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Tại kỳ họp HĐND TP vào tháng 12.2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chiều 11.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội "để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".

Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Theo VTC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiếu tướng Tô Ân Xô: "Ông Nguyễn Đức Chung sức khoẻ vẫn bình thường"