Thi đua Quyết thắng: Động lực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

11/08/2018 18:52

Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tạo ra những đột phá, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Đại đội tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn tích cực triển khai và thực hiện toàn diện các phong trào thi đua Quyết thắng, coi đây là động lực thúc đẩy, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Xây dựng khu vực phòng thủ 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” với tổng kinh phí đầu tư gần 90 tỷ đồng. Qua đó đã tạo ra những đột phá trong xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng thời chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân. Trong 5 năm tỉnh đã giao 16.850 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 1.323 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt 7,9% (tăng 7,6% so với giai đoạn trước).

Phong trào thi đua Quyết thắng cũng đã hướng vào nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức, biên chế sắp xếp bảo đảm số lượng cho các đầu mối đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với các phong trào thi đua trong huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. LLVT tỉnh đã có hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập, trường bắn các cấp, làm mới mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. 

Lực lượng vũ trang huyện Ninh Giang giúp dân thu hoạch lúa 

Nhân rộng các hoạt động tình nghĩa

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng 30 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; quyên góp xây dựng, bàn giao 38 nhà tình nghĩa, 14 nhà đồng đội với số tiền trên 3,6 tỷ đồng (tăng 29 nhà tình nghĩa, 9 nhà đồng đội so với giai đoạn trước). Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh và Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp tại thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ). LLVT tỉnh đã chủ động phát động và thực hiện có hiệu quả chương trình “Ngày thứ bảy nghĩa tình”, phối hợp tổ chức dọn dẹp, tu sửa 64 nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ 34 gia đình chính sách sửa chữa nhà ở với trên 3.000 ngày công... 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội đứng chân trên địa bàn; động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.  5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia gần 25.000 ngày công lao động, hiến trên 18.700 m2 đất; tham gia làm gần 340 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, cải tạo 238 km kênh mương. Sau gần một năm thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, LLVT tỉnh đã hỗ trợ giống vốn, phương tiện sản xuất cho 53 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 226 triệu đồng...

Với cách làm sáng tạo và cụ thể, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực thi đua trong toàn LLVT, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. 798 tập thể, 2.561 cá nhân của LLVT tỉnh đã được các cấp khen thưởng. Liên tục từ năm 2013 - 2017, Bộ CHQS tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2016, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Để phong trào thi đua Quyết thắng luôn là động lực thúc đẩy, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Đổi mới phương thức tổ chức, nội dung hoạt động thi đua, khen thưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến bảo đảm toàn diện, thực chất. Thực hiện tốt việc đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời và khách quan, kết hợp chặt chẽ giữa khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất; khắc phục triệt để bệnh thành tích... 

Đại táTRẦN QUANG KHANH

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Hoạt động chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng

Chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018, từ ngày 7 - 9.8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thi đấu thể thao phong trào. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi ở các nội dung: bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn đôi nam và kéo co, giải nhất toàn toàn thuộc về Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng.

Tối 9.8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Nhà hát kịch nói quân đội tổ chức biểu diễn vở kịch "Khi con tốt sang sông" phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn đơn vị.

HÀ VY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi đua Quyết thắng: Động lực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh