Tập trung tuyên truyền giải quyết những điểm nổi cộm

07/04/2018 07:33

Các cơ quan báo chí cần chú trọng tuyên truyền những nỗ lực của các cấp, các ngành trong giải quyết những điểm nổi cộm trên địa bàn.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Chiều 6.4, phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I; các giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tuyên truyền công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chú trọng tuyên truyền những nỗ lực của các cấp, các ngành trong giải quyết những điểm nổi cộm trên địa bàn như vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng), tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại huyện Kinh Môn.

Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục về phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an toàn giao thông; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018)...

Tại hội nghị này, lãnh đạo huyện Kinh Môn đã thông tin với các cơ quan báo chí về việc giải quyết những vấn đề báo chí nêu như Công ty CP Thép Hòa Phát và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn vi phạm các quy định bảo vệ môi trường; các dấu hiệu sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Thái Thịnh; UBND xã Phạm Mệnh chưa chi trả tiền hỗ trợ cho người dân; xử lý dỡ bỏ các lò vôi trên địa bàn... Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thông tin về xử lý sai phạm tại Công ty Xi măng Phúc Sơn và dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel Minh Du ở xã Hiệp Cát (Nam Sách)...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Tập trung tuyên truyền giải quyết những điểm nổi cộm