Tạo động lực mới để xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

21/09/2018 16:30

Sáng 21.9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2018.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được. Đồng thời, biểu dương Ban Chỉ đạo các cấp đã có nhiều nỗ lực góp phần quan trọng làm nên thành công của phong trào. 18 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Phong trào đã trở thành động lực mạnh mẽ thu hút các tầng lớp nhân dân và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các gia đình, dòng tộc cùng tham gia xây dựng quê hương. Đặc biệt, phong trào trở thành sợi dây gắn kết các phong trào thi đua yêu nước khác. Đời sống văn hóa, tinh thần, thuần phong, mỹ tục, giá trị truyền thống qua phong trào không chỉ tiếp tục được nuôi dưỡng mà ngày càng phát triển.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu chủ trì điểm cầu tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH từ Trung ương đến địa phương cần xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế ở từng ngành, địa phương. Nội dung họat động cần không ngừng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể. Ngoài quan tâm phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực để phát triển phong trào. Công tác tuyên truyền cần quan tâm thỏa đáng, nhất là thực hiện tốt việc tuyên dương, nhân rộng những mô hình, tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý. Các cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu, nêu gương cho quần chúng nhân dân. Công tác xét duyệt các danh hiệu văn hóa cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng để nâng cao chất lượng, tạo động lực thi đua. Các tầng lớp nhân dân nâng cao vai trò phản biện. Các cấp, các ngành nên có cơ chế phù hợp, thuận lợi để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt, trước tình hình mới, các ngành, địa phương cần tạo động lực mới đẩy mạnh xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để cùng nhau khắc phục hạn chế, khó khăn, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phá hại. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương, đất nước.

18 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác trở thành động lực mạnh mẽ xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa theo tiêu chuẩn con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa mới, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước. Các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Qua các giai đoạn sơ kết, tổng kết, phong trào đã có hơn 1,2 triệu gương người tốt việc tốt, 19.064.069 trong tổng số 22.236.778 gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa", 69.024 trong tổng số 106.382 làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, 84.785 trong tổng số 114.972 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

      DANH TRUNG

(0) Bình luận
Tạo động lực mới để xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc