Tặng quà cán bộ, chiến sĩ quê Hải Dương trên đảo Sơn Ca

15/05/2018 21:05

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn mong muốn các cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca

Sáng 15.5, đoàn công tác tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã trao tặng 1 camera và một phần quà đặc sản quê hương Hải Dương cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa).

Đoàn cũng tặng 9 suất quà cho 9 cán bộ, chiến sĩ quê Hải Dương đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca, mỗi suất gồm 1 thẻ cào điện thoại di động Viettel mệnh giá 500.000 đồng và 1 túi quà đặc sản Hải Dương.

Phát biểu tại buổi tặng quà 9 cán bộ, chiến sĩ quê Hải Dương, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ những khó khăn, vất vả với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca. Đồng chí mong muốn trong bất kỳ khó khăn nào, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo phải chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn khẳng định tất cả người dân Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung luôn dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sĩ nơi đảo xa, chúc cho các anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Hải Quân (thứ hai từ trái sang) động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc trên đảo Sơn Ca

Trước đó, đoàn công tác đã đến thắp hương Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp tại công viên mang tên đại tướng trên đảo Sơn Ca. Trước anh linh Đại tướng, các thành viên trong đoàn Hải Dương xin hứa sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh giữ vững đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sơn Ca là đảo nổi, mặt bằng phẳng. Thổ nhưỡng trên đảo là cát san hô, diện tích phần nổi gần 5.000 m2. Đảo Sơn Ca có thảm thực vật phong phú. Trên đảo có nhà văn hóa và chùa phục vụ đời sống, sinh hoạt văn hóa tâm linh của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác rời đảo Sơn Ca đi thăm đảo Nam Yết.

PHƯƠNG LINH

(0) Bình luận
Tặng quà cán bộ, chiến sĩ quê Hải Dương trên đảo Sơn Ca