Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trải nghiệm hái vải tại Thanh Hà

10/06/2018 12:16

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Hải Dương cần có kế hoạch bền vững để xây dựng khu vực cây vải tổ trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thăm cây vải tổ ở thôn Thúy Lâm (xã Thanh Sơn). Ảnh: Thành Chung

Ngay sau lễ khai mạc Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu đã tham quan cây vải tổ ở xã Thanh Sơn và trải nghiệm hái quả tại vườn vải VietGAP ở xã Thanh Xá (Thanh Hà).

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những việc làm của Hải Dương trong gìn giữ, bảo tồn cây vải tổ. Cây vải tổ là biểu tượng cho những giá trị lịch sử của vải thiều trên cả nước nói chung và mảnh đất Thanh Hà nói riêng, để kết nối quá khứ, thực tại và tương lai. Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Dương cần có kế hoạch bền vững để xây dựng khu vực cây vải tổ trở thành điểm du lịch hấp dẫn nằm trong khu du lịch sinh thái sông Hương.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thăm vùng trồng vải VietGAP tại xã Thanh Xá. Ảnh: Thành Chung

Tham gia trải nghiệm hái vải tại vườn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Hải Dương mở rộng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Việc chú trọng sản xuất sạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm để vải thiều Thanh Hà có thể giữ được hương vị, đặc trưng riêng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trải nghiệm hái vải tại Thanh Hà