Phấn đấu hết tháng 6.2018: Trên 90% số cơ sở tôn giáo được cấp "sổ đỏ"

26/01/2018 21:30

Chiều 26.1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng hai ban chỉ đạo yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cùng với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và một số cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số đơn vị cấp huyện. Tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề với công nhân, người lao động và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tổ chức các phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát cộng đồng. 


Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu đổi mới việc chấm điểm cải cách thủ tục hành chính, phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu dân. Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở yếu kém, có biểu hiện mất dân chủ để có biện pháp hướng dẫn khắc phục những hạn chế. Ngành cần đề xuất 15 việc để cơ quan chức năng tiến hành thanh tra...


Về công tác tôn giáo, đồng chí Vũ Văn Sơn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới cán bộ làm công tác tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ theo đạo và các tầng lớp nhân dân. Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” về an ninh, trật tự trong Phật giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc (quản lý giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, kinh tế, làm việc hoặc học tập; phòng ngừa tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo vệ an toàn các hoạt động phật sự, an toàn tài sản các cơ sở thờ tự và an toàn tính mạng, tài sản mỗi phật tử) để đề xuất thực hiện mô hình an ninh trật tự trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh tôn giáo. 


MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tích cực vận động người có đạo tham gia vào tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trong tỉnh, phấn đấu hết tháng 6.2018 có trên 90% số cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương quy hoạch, bảo vệ, trùng tu các di tích, đặc biệt là các di tích đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngành xây dựng tham mưu xây dựng quy định về quản lý xây dựng các cơ sở thờ tự.


Năm 2017, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác quản lý, điều hành ở các xã, phường, thị trấn được đổi mới, đi vào chiều sâu, nhiều nội dung được công khai đến người dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt, huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. 


Trong năm 2017, các Ban thanh tra nhân dân cấp xã đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền 1620 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trí tuệ tập thể. Ý thức của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên. Các công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với các ngành chức năng giải quyết 9 vụ ngừng việc tập thể của hơn 5.000 công nhân... 


Nhiều chức sắc, chức việc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong năm, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã tham mưu tổ chức kiện toàn Ban Trị sự Phật giáo các huyện và tỉnh; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở thờ tự...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Phấn đấu hết tháng 6.2018: Trên 90% số cơ sở tôn giáo được cấp "sổ đỏ"