Ninh Giang: Nhiều kết quả xây dựng cộng đồng an toàn

18/01/2021 21:31

Trong 5 năm qua, huyện Ninh Giang đã xây dựng được nhiều mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân dân cung cấp nhiều tin tố giác tội phạm có giá trị.


 Đồng chí Nguyễn Đình Tranh, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Sáng 18.1, UBND huyện Ninh Giang tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 20 "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT)" giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng 167 mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhân dân đã cung cấp 241 tin tố giác tội phạm, trong đó 195 tin có giá trị; phối hợp giúp đỡ lực lượng công an đưa 80 đối tượng vào diện cảm hoá, giáo dục, đã giúp 69 đối tượng tiến bộ; phát hiện và tố giác 237 đối tượng phạm tội, vận động 3 đối tượng phạm tội bỏ trốn, 5 đối tượng truy nã, trốn thi hành án ra tự thú... Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 194 vụ phạm pháp hình sự, đã khám phá 161 vụ, đạt tỷ lệ 82,9%. Toàn huyện đã có 1.105 lượt đơn vị, địa phương được công nhận danh hiệu an toàn về an ninh trật tự, trong đó có 161 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu an toàn về an ninh trật tự 5 năm giai đoạn 2016-2020... 

Nhân dịp này, Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 20 giai đoạn 2016-2020. Công an tỉnh và UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020.

THANH HOA

(0) Bình luận
Ninh Giang: Nhiều kết quả xây dựng cộng đồng an toàn