Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hải Dương

25/09/2018 19:25

​Chiều 25.9, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về thăm Hải Dương.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những mặt đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Hải Dương sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đến nay, 11 trong tổng số 20 chỉ tiêu của Đại hội đề ra đã đạt hoặc vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá ổn định, năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt 8,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tăng năng suất, hiệu quả kinh tế, sản xuất hàng hóa. Từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách và có một phần điều tiết về Trung ương. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặt hái thành công khi có khoảng 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp, tổ chức bộ máy đang được tỉnh quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Hiện Hải Dương đang tập trung vào việc thu gọn một số thôn (cấp xã chờ chỉ đạo của Trung ương) và các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế. Tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, góp phần củng cố, nâng cao uy tín của tổ chức đảng. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tốt...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hải Dương đã đạt được. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh cần không ngừng quan tâm, cố gắng giữ vững, củng cố những kết quả đã đạt được và tiếp tục phấn đấu vươn lên, thi đua cùng các địa phương khác. Hải Dương có thế mạnh về nông nghiệp nên quan tâm đầu tư đúng mức. Trong sản xuất cần khắc phục một số hạn chế để nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong suốt thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến và hứa với nguyên Chủ tịch nước toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương sẽ không ngừng đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, đạt những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra để đưa Hải Dương ngày một phát triển.  

Tối cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và dự Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hải Dương