Ngành hậu cần Cẩm Giàng làm theo lời Bác

11/08/2018 12:08

Bằng nhiều mô hình thiết thực, cụ thể, ngành hậu cần lực lượng vũ trang huyện Cẩm Giàng đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ngành hậu cần lực lượng vũ trang huyện Cẩm Giàng đã đáp ứng trên 90% nguồn thực phẩm cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ

Thực hiện phong trào "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy", những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cẩm Giàng không ngừng đổi mới, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Thượng tá Vũ Như Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cẩm Giàng cho biết: "Hằng năm cơ quan hậu cần đều chủ động tham mưu cho thủ trưởng Ban CHQS huyện thực hiện tốt chủ trương “một tập trung, ba khâu đột phá”. Trong đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện". Ban CHQS huyện tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên đăng ký việc làm theo Bác. Căn cứ vào thực tế đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động đề xuất, đăng ký việc làm, mô hình cụ thể. Bằng cách làm này, hằng năm ngành hậu cần LLVT huyện Cẩm Giàng đều xây dựng được từ 2 - 3 mô hình về tăng gia sản xuất.

Với mục tiêu không để đất trống, vườn trống, chuồng trại trống, không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đã xây dựng mô hình “Tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn”. Đơn vị đã tận dụng tối đa những diện tích đất trống từ bồn cây, chậu cảnh để trồng xen những loại rau gia vị theo mùa. Diện tích vườn và chuồng trại chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng, phân lô, phân luống, lựa chọn những loại rau, quả phù hợp gieo trồng. Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đưa nhiều giống lợn, gà, vịt, ngan mới vào nuôi lấy thịt, lấy trứng trong 2 dãy chuồng trại. Năm 2018, Ban CHQS huyện đã nuôi được 9 con lợn rừng. Từ chỗ thiếu rau xanh, nguồn thực phẩm chỉ đáp ứng 70% nhu cầu, đến nay, Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đã đáp ứng trên 90% nguồn thực phẩm cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ tăng gia sản xuất nên chế độ ăn của cán bộ, chiến sĩ đã được tăng thêm 2.500 đồng/người/ngày.

Đơn vị thường xuyên duy trì và nhân rộng mô hình “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được đầu tư xây dựng khang trang, toàn bộ dụng cụ cấp dưỡng bằng inox, đun nấu bằng bếp lò nhiệt hơi. Nhiều năm nay bếp ăn của Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đều đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi - quản lý tốt”. Nhờ đó, quân số khỏe luôn đạt trên 97%...

Từ năm 2016, Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đã xây dựng quỹ tiết kiệm theo gương Bác và triển khai trong toàn lực lượng. Bằng hình thức tiết kiệm tiền từ các khoản chi tiêu hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tự nguyện đóng góp vào quỹ theo tháng. Từ mô hình này, mỗi năm Ban CHQS huyện tiết kiệm được khoảng 3 - 4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này dành để thăm hỏi tặng quà gia đình chiến sĩ dân quân gặp khó khăn, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Bằng nhiều mô hình thiết thực, cụ thể, ngành hậu cần LLVT huyện Cẩm Giàng đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, luôn là đơn vị dẫn đầu của LLVT tỉnh về phong trào "ngành hậu cần làm theo lời Bác dạy".

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành hậu cần Cẩm Giàng làm theo lời Bác