Ngăn ngừa những bi kịch mùa World Cup

07/07/2018 11:32

Những gia đình khánh kiệt, tan nát vì có người thân cá độ... chính là những bài học cảnh tỉnh đầy chua xót trong mùa World Cup này.

Bên cạnh niềm vui, nỗi buồn thường tình của người hâm mộ khi dõi theo trái bóng lăn, còn liên tiếp xuất hiện những thông tin thật đáng buồn trên mặt báo. Các vụ tự tử do thua cá độ bóng đá số tiền lớn xảy ra ở nhiều nơi, điển hình như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp trong 2 tuần tiếp nhận tới 10 ca tự tử liên quan tới cá độ. Trong khoảng thời gian diễn ra World Cup, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 đối tượng trong các đường dây cá độ bóng đá. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vừa khởi tố vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Từ khi diễn ra World Cup đến khi bị bắt, số tiền cá độ bóng đá qua tài khoản của nhóm đối tượng này lên đến hơn 23 tỷ đồng. Ở nhiều địa phương, nạn trộm cắp gia tăng do các đối tượng thua độ không có tiền cá cược... Hệ lụy của cá độ bóng đá không chỉ dừng lại ở đó mà còn dai dẳng khi nhiều gia đình có nguy cơ mất trắng nhà cửa, gia sản khánh kiệt.

Ngay trước khi bắt đầu World Cup, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng toàn ngành tăng cường trấn áp tội phạm mùa World Cup, nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua internet. Nhưng thực tế cho thấy hoạt động này vẫn diễn ra rất sôi động ở nhiều nơi với giá trị cá cược lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc nghiêm cấm hoàn toàn không loại bỏ được hoạt động này khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thể dục thể thao (sửa đổi) hy vọng sẽ giúp hạn chế những bi kịch do cá độ gây ra.

Khi hợp pháp hóa một nhu cầu thực tế sẽ giảm được những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đó; người tham gia cá cược không có lý do để phạm pháp. Ngoài ra, khi quản lý tốt hoạt động cá cược thì sẽ giảm được tình trạng trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…. giúp tăng thêm đáng kể nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, mức đặt cược được quy định trong luật hiện nay là quá thấp so với nhu cầu thực tế (tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày đặt cược cho từng sản phẩm là 1 triệu đồng, tối thiểu là 10.000 đồng). Trong khi các đường dây cá độ bóng đá đã chuyển ra nước ngoài hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, bên cạnh việc cho phép và quản lý việc tổ chức cá cược trong nước, cần có các quy định quản lý hoạt động cá cược qua internet, tham gia các trang cá độ hợp pháp của nước ngoài. Để quản lý hoạt động cá cược hiệu quả, cũng cần thiết phải quản lý chặt chẽ các kênh thanh toán trực tuyến. Hiện nay, nhiều trang cá cược trực tuyến nước ngoài, các nhà cái hỗ trợ người chơi thanh toán qua các loại ví điện tử của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cần xây dựng thêm một hệ thống quy định hỗ trợ. Nếu không, quy định vừa được thông qua về đặt cược sẽ khó phát huy tác dụng như mong muốn.

Luật Thể dục thể thao (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Trước đó, mọi hành vi cá độ bóng đá vẫn là bất hợp pháp. Và ngay cả khi được cá cược một cách hợp pháp, mỗi người vẫn cần tỉnh táo khi tham gia bởi việc ham mê các hình thức cờ bạc thường không có kết quả tốt đẹp. Những cái chết do cùng quẫn vì thua độ, những kẻ lâm vào vòng lao lý vì tổ chức, tiếp tay cho cá độ, những gia đình khánh kiệt, tan nát vì có người thân cá độ... chính là những bài học cảnh tỉnh đầy chua xót trong mùa World Cup này.

LAM ANH

(0) Bình luận
Ngăn ngừa những bi kịch mùa World Cup