Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hậu cần

27/04/2018 22:30

Trong các ngày 26-27.4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thi sĩ quan chỉ huy tham mưu và sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị hậu cần năm 2018.


Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đoạt giải tại hội thi

Tham gia hội thi có 70 đồng chí là phó chỉ huy trưởng-tham mưu trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý tác huấn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dự bị động viên 12 huyện, thị xã, thành phố; phó trung đoàn trưởng-tham mưu trưởng, trợ lý tác huấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ đội địa phương Trung đoàn 125 và phó hiệu trưởng huấn luyện, trợ lý tham mưu-đào tạo, các đồng chí giáo viên quân sự Trường Quân sự tỉnh. Thí sinh trải qua các nội dung thi: Xây dựng quyết tâm tác chiến phòng thủ cấp huyện; nhận thức công tác quân sự, quốc phòng; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và điều lệnh quản lý bộ đội; soạn thảo văn bản trên máy vi tính và bắn súng ngắn K54 bài 1b.

Hội thi sáng kiến cải tiến, mô hình, trang thiết bị hậu cần có 26 sáng kiến, cải tiến của Ban CHQS 12 huyện, thị xã, thành phố; Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125. Trong đó có 4 mô hình, 1 ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện; 15 sáng kiến, cải tiến ngành quân nhu; 1 sáng kiến, cải tiến ngành doanh trại; 2 sáng kiến, cải tiến ngành quân y và 3 sáng kiến, cải tiến ngành vận tải. Các sáng kiến, cải tiến đều có khả năng ứng dụng cao, cần được nhân rộng, triển khai áp dụng cho các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Kết thúc hội thi sĩ quan chỉ huy tham mưu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Ban CHQS huyện Thanh Hà. Hội thi sáng kiến cải tiến, mô hình trang thiết bị hậu cần Trường Quân sự tỉnh đạt giải nhất.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hậu cần