Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

05/05/2018 21:23

Chiều 4.5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới" trong lực lượng vũ trang tỉnh.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nội dung của đề án. Trọng tâm là đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng; đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị...

Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh soạn giảng 192 chuyên đề giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định, có chất lượng tốt. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh biên soạn 11 chuyên đề, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc biên soạn 8 chuyên đề/đơn vị về giáo dục truyền thống và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội... mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài phương pháp truyền thống, các đơn vị còn sử dụng phương pháp trực quan bằng hình ảnh, mô hình, minh họa, sử dụng băng, đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo các chủ đề, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy tại các đơn vị...

Chiều 4.5, Bộ CHQS tỉnh bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. Ban CHQS huyện Kinh Môn giành giải nhất tập thể, thiếu tá Nguyễn Văn Vinh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kinh Môn nhất cá nhân. Ban tổ chức tặng giấy khen cho 5 Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn.


Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao cờ cho các tập thể đoạt giải nhất, nhì, ba

Tham gia hội thi có 47 thí sinh là các cán bộ đạt thành tích cao tại hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh tham gia 3 phần thi: soạn giảng trình chiếu theo đề bài, thực hành giảng bài và thi kiến thức. Theo Ban tổ chức, các thí sinh tham gia hội thi đều chuẩn bị đề cương bài giảng đúng quy định, hình thức trình bày rõ ràng, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo án...

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang