Lực lượng vũ trang Thanh Miện: Học và làm theo lời Bác

14/08/2018 10:00

Việc thực hiện "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa" được Ban CHQS huyện Thanh Miện triển khai từ cuối tháng 4.2018 là đợt sinh hoạt ý nghĩa...

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện nghe truyền đạt về lời dạy của Bác đăng trên báo Quân đội nhân dân và báo Quân khu 3

Sau gần 4 tháng triển khai tuyên truyền "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa", nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thanh Miện đã có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều đồng chí sẵn sàng nhận và đảm nhiệm những việc khó, việc khổ.

Đã thành nền nếp, 6 giờ 45 hằng ngày, trước khi bắt đầu công việc chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thanh Miện đều dành 30 phút đọc báo và nghe đồng chí Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị đơn vị truyền đạt lời dạy của Bác đăng trên báo Quân đội nhân dân và báo Quân khu 3. Thượng tá Vũ Minh Thuyết, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thanh Miện cho biết: "Học tập lời Bác dạy ngày này năm xưa là một trong những nội dung, mô hình cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 tại đơn vị. Từ những câu chuyện, lời dạy của Bác được đăng tải trên báo, chúng tôi lựa chọn những lời dạy gần gũi, phù hợp với LLVT để quán triệt. Sau một thời gian triển khai, học tập, cán bộ, chiến sĩ có tiến bộ rõ rệt, phong cách làm việc khoa học, sâu sát hơn, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên". 

Thực hiện lời dạy của Bác về giáo dục: "Dạy dần dần, từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Không tham nhiều, không nhồi sọ. Dạy một cách thiết thực. Lý luận gắn với thực hành", đầu tháng 5.2018, khi tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất, các trợ lý làm công tác huấn luyện đã tự xây dựng nội dung, khoa mục phù hợp. Nội dung huấn luyện tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực, không dàn trải... Kết quả, 100% số dân quân năm thứ nhất đều hoàn thành huấn luyện, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi.

Giữa tháng 7, khi vừa tuyên truyền lời dạy của Bác về sự hy sinh, vượt khó "phải có quyết tâm cao để vượt khó khăn, làm tròn nhiệm vụ", đơn vị nhận được công điện của cấp trên đề nghị những đồng chí dưới 38 tuổi sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, vùng núi phía Bắc. Ngay sau đó, Ban CHQS huyện Thanh Miện đã rà soát, tập trung quán triệt, triển khai cụ thể nội dung này tới những đồng chí sĩ quan dưới 38tuổi. Một số đồng chí đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, trong đó thượng úy Phạm Tiến Đoài, trợ lý tác huấn đã viết đơn tình nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó. Thượng úy Đoài cho biết: "Qua lời dạy của Bác, tôi tự thấy mình cần nỗ lực hơn nữa. Việc tình nguyện nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn sẽ giúp tôi có điều kiện rèn luyện ý chí, bản lĩnh"...

Việc thực hiện "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa" được Ban CHQS huyện Thanh Miện triển khai từ cuối tháng 4.2018 là đợt sinh hoạt ý nghĩa nhằm phổ biến, giáo dục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của nội dung tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác dạy. Trực tiếp Chủ nhiệm chính trị đơn vị tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, cung cấp các tư liệu về lời dạy, câu nói, bài viết và nội dung lời bình có chất lượng tốt được trích đăng trên các báo, tạp chí. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện Thanh Miện lựa chọn nội dung sát với tình hình nhiệm vụ, ưu tiên những lời dạy, câu nói, bài viết về lĩnh vực quân sự - quốc phòng và LLVT để làm tài liệu tuyên truyền. Sau gần 4 tháng thực hiện “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, Ban CHQS huyện Thanh Miện đã tuyên truyền, quán triệt hơn 100 lời Bác dạy đến cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị. Thông qua đó, các cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác, kỷ luật, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. LLVT huyện đã có nhiều điển hình, tấm gương làm theo Bác như thượng úy Phạm Tiến Đoài, trợ lý tác huấn; thiếu tá Tạ Văn Tin, Ban Chính trị; trung tá Vũ Công Thuấn, Ban Tham mưu... 

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Lực lượng vũ trang Thanh Miện: Học và làm theo lời Bác