Lễ đón nhận các danh hiệu của huyện Cẩm Giàng diễn ra vào trung tuần tháng 12

20/11/2018 18:30

Theo kế hoạch, lễ đón nhận các danh hiệu của huyện Cẩm Giàng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16.12.2018.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Chiều 20.11, lãnh đạo UBND tỉnh họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Cẩm Giàng khảo sát kỹ, lựa chọn địa điểm phù hợp, bảo đảm diện tích, không gian rộng đủ sức chứa cả du khách thập phương và người dân về tham dự buổi lễ. Các nội dung về trang trí khánh tiết, tiếp đón khách mời, bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền... cần được các ngành quan tâm, chủ động thực hiện bảo đảm tiến độ. Sở Tài chính sớm thẩm định các danh mục để bố trí kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho huyện Cẩm Giàng tổ chức bắn pháo bông trong buổi tối hôm diễn ra lễ đón nhận các danh hiệu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình kỹ thuật số VTC và Kênh phát thanh có hình VOVTV...

Theo kế hoạch, lễ đón nhận các danh hiệu của huyện Cẩm Giàng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16.12.2018. Ngày 15.12 sẽ diễn ra các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc, viết thư pháp, giao lưu văn nghệ tại các di tích. Ngày 16.12 diễn ra lễ dâng hương, lễ tế theo nghi thức truyền thống tại các điểm di tích; trưng bày các sản vật, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Giàng; tối cùng ngày diễn ra lễ đón nhận các danh hiệu. 

 * Cũng tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức Lễ hội đường phố năm 2019. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày 30 - 31.12.2018 và 1.1.2019 với tên gọi "Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - Chào đón năm mới", được tổ chức tại Quảng trường Thống Nhất, đường Tôn Đức Thắng, Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân và Chương Dương (TP Hải Dương). Lễ hội bao gồm các hoạt động: khai mạc và trình diễn diễu hành đường phố; tổ chức các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh; tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; triển lãm sinh vật cảnh; liên hoan ẩm thực đường phố và tổ chức bắn pháo bông chào năm mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí thời gian và địa điểm tổ chức phù hợp. Nếu tổ chức tại TP Hải Dương, sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phân chia công việc giữa ngành và địa phương hợp lý; nghiên cứu kỹ các phương án, dự trù kinh phí, nên xã hội hóa nguồn kinh phí đối với các hoạt động lễ hội...                                                                                                                               

 PV

(0) Bình luận
Lễ đón nhận các danh hiệu của huyện Cẩm Giàng diễn ra vào trung tuần tháng 12