Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

30/05/2018 15:49

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Thành Chung

Sáng 30.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018); sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương dự.

Về phía tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh dự.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn tại Lễ mít tinh. Ảnh: Thành Chung

Dự lễ mít tinh có đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đang sinh sống tại tỉnh; đại diện Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; đại diện gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các tổ chức tôn giáo; thanh niên tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ...

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trình bày tại Lễ mít tinh khẳng định ý nghĩa to lớn, giá trị sâu sắc của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong suốt 70 năm qua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.


Các đại biểu dự Lễ mít tinh. Ảnh: Thành Chung

Trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn hăng hái thi đua, ra sức làm theo lời Bác dạy, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tiếp tục nêu cao truyền thống, phát huy tinh thần thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhằm đoàn kết, phát huy sáng tạo, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn... (Toàn văn diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương công lao, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của những tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh qua các thời kỳ, đã góp phần cùng cả nước giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh. Đồng chí biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã có nhiều sáng kiến, đổi mới phong trào thi đua yêu nước, gắn với từng thời kỳ, từng ngành, từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể để gặt hái nhiều thành tựu cao hơn mức bình quân của cả nước. Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân Hải Dương tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa 3 phong trào thi đua do Trung ương phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Đồng chí đề nghị với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương cần tiếp tục phát huy tinh thần tự giác của mỗi người trong thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác; bứt phá hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.


Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu. Ảnh: Thành Chung

Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Diệu Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương) phát biểu bày tỏ quyết tâm cao trong hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; ra sức rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến cho quê hương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm gian trưng bày ảnh tư liệu về Hồ Chủ tịch với đất nước và Hải Dương. Ảnh: Thành Chung

LINH AN

(0) Bình luận
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc