Kim Thành nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang

13/09/2019 15:13

Sáng 13.9, huyện Kim Thành sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.


Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân 
có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kim Thành đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khoá X về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Các cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể huyện phát huy tốt vai trò tham mưu trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Từ năm 2009 - 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP- AN) huyện tổ chức phúc tra, quản lý gần 63.000 lượt nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tiếp đón gần 1.300 lượt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; kiểm tra và huấn luyện gần 4.420 lượt quân nhân dự bị… Cán bộ quân sự, lực lượng dân quân các xã, thị trấn được kiện toàn thường xuyên, hiện nay có 1.425 đồng chí và 224 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tự vệ.

Trong 10 năm, Hội đồng GDQP-AN huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn quân sự cho gần 1.690 lượt cán bộ; huấn luyện trên 5.000 chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất, huấn luyện gần 4.050 DQTV tại chỗ năm thứ 2 đến năm thứ 4, gần 6.500 DQTV cơ động, trên 5.100 DQTV binh chủng và trên 2.500 đồng chí thuộc lực lượng tự vệ. Hội đồng GDQP-AN huyện mở 10 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng cho 8.230 đồng chí. Hội đồng GDQP-AN các xã mở được 18 lớp giáo dục quốc phòng cho trên 2.100 đồng chí. Hướng dẫn 4 Trường THPT tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 30.500 học sinh... 

Cùng với quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng lực lượng và thế trận, trong 10 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự tham mưu với UBND huyện tổ chức 3 đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện; 42 lượt diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho cấp xã; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ cho 8 lượt ban, ngành, đoàn thể...

Tại hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

ĐOÀN LỢI

(0) Bình luận
Kim Thành nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang