Kiểm tra địa điểm đề xuất đầu tư dự án sân golf 36 lỗ và khu đô thị sinh thái tại Chí Linh

07/07/2018 14:00

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra địa điểm đề xuất đầu tư dự án khu đô thị sinh thái TMS thuộc khu vực hồ Bến Tắm (Chí Linh) và sân golf 36 lỗ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc

Sáng 7.7, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra địa điểm đề xuất đầu tư dự án khu đô thị (KĐT) sinh thái TMS thuộc khu vực hồ Bến Tắm (Chí Linh) và sân golf 36 lỗ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Theo đề xuất của Công ty CP Toàn cầu TMS (Hà Nội), dự án KĐT sinh thái TMS Chí Linh (TMS Chí Linh Eco Park) có tổng diện tích khoảng 400 ha, nằm trên địa bàn các xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An và phường Bến Tắm. Phía bắc dự án giáp xã Hoàng Hoa Thám, phía nam giáp phường Hoàng Tân, phía đông giáp xã Bắc An, phía tây giáp phường Bến Tắm. Dự án đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gồm: biệt thự đơn lập, song lập, nhà liền kề, shop house, siêu thị, bệnh viện, trường học, công viên, khu luyện tập thể thao, vui chơi giải trí... Tổng thời gian thực hiện dự án trong vòng 10 năm, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng. Dự án dự kiến chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ khai thác diện tích khoảng 100 ha (từ quý II.2020 - quý IV.2022); giai đoạn 2 (quý III.2023 - quý IV.2026) khai thác 150 ha; giai đoạn 3 (quý I.2027 - quý IV.2028) sẽ khai thác diện tích còn lại. Quý IV.2028 kết thúc đầu tư, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Để thực hiện dự án, doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng và đào tạo người địa phương chiếm 70 - 80% số nhân viên làm việc tại đây. Riêng sân golf 36 lỗ nằm trong dự án có tiêu chuẩn quốc tế, kèm theo khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, tổng diện tích 192 ha, thời gian thực hiện 5 năm tại xã Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm. Sân golf có tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, dự kiến quý II.2023 sẽ kết thúc đầu tư và đi vào hoạt động. Dự án nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bổ sung quỹ nhà ở cho địa phương. Đồng thời, tăng các tiện ích dịch vụ cho địa phương và các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy quá trình nâng cấp đô thị ở Chí Linh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra phối cảnh khu đô thị sinh thái TMS Chí Linh


Cũng tại buổi làm việc, Công ty CP KVC Việt Nam và Tập đoàn Wooridul đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy đầu tư 300 triệu USD xây dựng 1 khu resort tiêu chuẩn 5 sao và sân golf 36 lỗ tại thị xã Chí Linh. Dự án đã được Công ty TNHH một thành viên Quảng Nam Quý Tín (cổ đông sáng lập Công ty CP KVC Việt Nam) khảo sát, lập đề xuất đầu tư. Đồng thời, đại diện Tập đoàn FLC cũng đề xuất xây dựng sân golf tại thị xã Chí Linh.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Hải Dương luôn chào đón các doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực thuận lợi cho các nhà đầu tư, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm tìm hiểu. Với điều kiện tự nhiên sẵn có, doanh nghiệp nào đưa ra được ý tưởng tốt, phát huy được tiềm năng cao nhất, thúc đẩy được kinh tế - xã hội địa phương phát triển sẽ được ưu tiên. Để thực hiện có hiệu quả, các doanh nghiệp phải thể hiện được năng lực tài chính, quyết tâm đầu tư.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển hoan nghênh các doanh nghiệp đã đến tìm hiểu đầu tư tại Hải Dương. Tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả. Hải Dương nói chung, Chí Linh nói riêng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, không có lý do gì trong giai đoạn hiện nay lại không có các công trình tầm cỡ về quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã Chí Linh cung cấp đầy đủ tài liệu, hỗ trợ để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin thực hiện thủ tục nhanh gọn, hiệu quả. Giao đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thực, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy là đầu mối để các doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu thông tin, quy định của địa phương để triển khai các bước đầu tư.

Trước đó, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham quan, dâng hương tại chùa Thanh Mai (xã Hoàng Hoa Thám). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Ban Quản lý di tích thị xã Chí Linh tiếp tục quan tâm đầu tư, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, thắng cảnh của khu di tích chùa Thanh Mai. Đồng thời, tạo điều kiện để du khách thập phương về dâng hương chiêm bái di tích bảo đảm thuận lợi, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong và ngoài khu di tích.

TIẾN HUY  



(0) Bình luận
Kiểm tra địa điểm đề xuất đầu tư dự án sân golf 36 lỗ và khu đô thị sinh thái tại Chí Linh