Hội Nông dân TP Hải Dương: Tất cả cơ sở hội và chi hội xây dựng được nguồn quỹ

17/05/2018 08:44

Đại hội đại biểu lần thứ XI Hội Nông dân TP Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành.


Bà Phạm Thị Thu Bình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 15 và 16.5, Hội Nông dân (HND) TP Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham gia của 128 đại biểu đại diện cho hơn 20.800 hội viên nông dân.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân của thành phố có nhiều đổi mới và đạt được những thành tích nổi bật. Trong 5 năm, đã có 3.760 hội viên nông dân mới được kết nạp, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên hơn 20.800 người. 100% số cơ sở hội và chi hội xây dựng được quỹ hội với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tăng hơn 1,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Hơn 490 lượt hội viên được vay vốn với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Trong nhiệm kỳ, đã có 31.259 lượt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 91,2% tổng số hộ đăng ký. 1.525 lượt hộ nghèo được các cơ sở hội giúp đỡ, trong đó có 325 hộ đã thoát nghèo, 56 hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND TP Hải Dương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo hội viên tham gia; phấn đấu hằng năm có trên 80% số hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp; 100% cơ sở hội xây dựng và duy trì mô hình “Truyền thông lồng ghép giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình” và “Chi hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”; tổ chức dạy nghề cho 150 hội viên/năm và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân…

Đại hội bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành HND TP Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Hội Nông dân TP Hải Dương: Tất cả cơ sở hội và chi hội xây dựng được nguồn quỹ