Hải Dương cần phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của Bắc Bộ

09/04/2018 19:59

Chiều 9.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung

Cùng dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm việc với Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái báo cáo Thủ tướng tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quý I-2018 và một số mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành hỗ trợ điều tiết 100% nguồn thu thuế xuất nhập khẩu cho ngân sách tỉnh.

Cho phép tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Giang, Thanh Hà và bổ sung quy hoạch 1 khu công nghiệp tại huyện Kim Thành, diện tích khoảng 460ha, giáp khu công nghiệp Tràng Duệ (TP Hải Phòng).

Thu hồi chủ trương giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu và Hưng Đạo. Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như: Xét duyệt đầu tư xây dựng 9 km dự án đường trục Bắc-Nam từ nguồn vốn ODA.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Hải Dương có nhiều điều kiện, thời cơ thuận lợi để phát triển. Ảnh: Thành Chung

Quan tâm bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - Gia Lộc (Hải Dương). Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc, nhất là nâng cấp, cải tạo quốc lộ 37 đoạn qua di tích…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm về thăm và làm việc tại Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo thêm với Thủ tướng năm 2018, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải có điểm mới trong công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nghiên cứu, xem xét, sắp xếp, điều chuyển các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là những vị trí có nhiều ý kiến phê bình của doanh nghiệp, người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Hải Dương có nhiều điều kiện, thời cơ thuận lợi để phát triển. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện để Hải Dương phát triển một khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, giải trí...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hải Dương là mảnh đất địa linh, nhân kiệt. Thời gian qua, Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, rất đáng biểu dương. Thủ tướng mong muốn Hải Dương sẽ phát triển bứt phá, xứng với tiềm năng của tỉnh.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế tỉnh ta cần sớm khắc phục. Đó là chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh ở thứ hạng trung bình thấp và giảm trong những năm gần đây, đặc biệt là những chỉ số mang tính động lực, thúc đẩy phát triển ở thứ hạng rất thấp. Doanh nghiệp quy mô hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển báo cáo với Thủ tướng năm 2018, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải có điểm mới trong công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ảnh: Thành Chung

Tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn còn phức tạp. Thu ngân sách bấp bênh. Phát triển công nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước còn diễn ra. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh mạnh dạn nhìn vào những hạn chế để có định hướng khắc phục.

“Hải Dương cần có quyết tâm chính trị cao hơn, có ước mơ cao hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn để phát huy nội lực, sánh vai với những tỉnh phát triển trong khu vực. Trong thập kỷ tới, Hải Dương cần phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của Bắc Bộ và cả nước. Xây dựng Hải Dương thành thành phố trực thuộc trung ương, kết nối với Hà Nội - Hải Phòng...”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Hải Dương cần xây dựng chính quyền thực sự kiến tạo, phát triển, đặt mục tiêu nằm trong 20 địa phương có chỉ số thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh tốt, nhất là tính minh bạch, năng động, cạnh tranh bình đẳng. Cần sớm phấn đấu tăng gấp đôi số doanh nghiệp, thu hút những doanh nghiệp lớn của cả nước và thế giới đến đầu tư.

Quan tâm đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Có tầm nhìn xa, ưu tiên phát triển công nghiệp nhưng không tạo ra mâu thuẫn về môi trường. Thu hút nhân tài, những nguồn lực khắp cả nước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương.

Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh đô thị hóa cả về số lượng, chất lượng, coi đô thị hóa là động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Kết nối hệ thống giao thông đa phương thức, quan tâm phát triển hệ thống giao thông thủy. Đổi mới thu hút và phát triển du lịch, tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, phát huy thế mạnh các di tích, danh thắng tại địa phương.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái báo cáo Thủ tướng tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quý I-2018. Ảnh: Thành Chung

Chú ý bảo đảm an toàn xã hội, quan tâm đời sống người dân, không để xảy ra những mâu thuẫn xã hội, khiếu kiện kéo dài. Quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đảng bộ và chính quyền, nhân dân đoàn kết, thống nhất. Coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm để xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển.

Thủ tướng cơ bản nhất trí, ủng hộ đề xuất của tỉnh, giao các bộ, ngành liên quan cùng với tỉnh Hải Dương khảo sát, lập đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển hứa với Thủ tướng sẽ cố gắng phát huy nội lực, phấn đấu đi lên. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm chính trị cao hơn, tiếp nối truyền thống, chỉ đạo Hải Dương phát triển, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Hải Dương cần phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của Bắc Bộ