Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm và làm việc tại Hải Dương

28/02/2019 13:18

Sáng 28.2, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên do đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Dương.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đón tiếp và làm việc với đoàn.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương thời gian qua. Đồng chí cho biết Hải Dương đã đưa 10 trong tổng số 18 khu công nghiệp trong quy hoạch vào hoạt động. Toàn tỉnh hiện có trên 14.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 300 doanh nghiệp FDI. Năm 2018 là năm thứ 2, Hải Dương tự cân đối thu chi ngân sách. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm phát triển kinh tế ở tất cả lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 200 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội luôn đuợc tỉnh quan tâm phát triển và đạt những kết quả tích cực.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những thành quả trên đạt được nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng lòng, chung sức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong tỉnh. Những năm qua, Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng không ngừng mở cửa hội nhập, phát triển nhưng luôn giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng và bản sắc dân tộc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và đại diện Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp tới đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí trong đoàn công tác mạnh khoẻ, hạnh phúc và có những ngày làm việc tốt đẹp tại Việt Nam, tiếp tục góp phần quan trọng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Triều Tiên ngày càng gắn bó, phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên- Hoa Kỳ thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong chân thành cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn và chúc mừng những thành quả mà Hải Dương đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng sẽ đạt được những thành quả lớn hơn nữa và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên ngày càng phát triển.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên trồng cây lưu niệm

Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và trồng cây lưu niệm tại Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (An Phát Plastic) tại Cụm công nghiệp An Đồng (Nam Sách).


Cán bộ, công nhân Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát chào đón đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đến thăm

Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì màng mỏng chất lượng cao và bao bì thân thiện với môi trường, tấm ốp… Hiện nay, An Phát Plastic đã mở rộng thị trường xuất khẩu tới gần 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm và làm việc tại Hải Dương