Đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương viếng các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc

20/07/2018 20:10

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và đoàn công tác đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ"...


Đoàn công tác của tỉnh Hải Dương dâng hương tưởng niệm tại nhà bia ngã ba Đồng Lộc

Chiều 20.7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặt vòng hoa tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong

Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018), kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2018), 50 năm Chiến thắng ngã ba Đồng Lộc và tưởng niệm 50 năm ngày 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại đây.


Trao tặng quà Ban Quản lý khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và đoàn công tác đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", dâng hương tưởng niệm tại nhà bia ngã ba Đồng Lộc. Đây là nơi khắc tên hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và liệt sĩ TNXP hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, trong đó có 64 liệt sĩ người Hải Dương. Đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tiểu đội 10 nữ TNXP hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ vào lúc 16 giờ ngày 24.7.1968. Tiếp đó, đoàn dâng hương tại đền thờ ngã ba Đồng Lộc. Đây là công trình vừa khánh thành ngày 15.7 sau hơn 2 năm khởi công xây dựng. Đền thờ ngã ba Đồng Lộc là một trong những hạng mục quan trọng, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh.


Đoàn công tác tham quan Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc đồng đội"

Đoàn công tác đã trao tặng Ban Quản lý khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc 10 triệu đồng. Đồng thời, tham quan Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc đồng đội" do Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc phối hợp tổ chức.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, Quảng Trạch (Quảng Bình).


Đoàn công tác tỉnh Hải Dương dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo kế hoạch, ngày 21.7, đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1989, được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng thành khu tưởng niệm TNXP toàn quốc. Ngày 9.12.2013, khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.

Từ năm 1964 - 1972, quốc lộ 1A đi qua Hà Tĩnh bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn, hoạt động giao thông vận tải từ Bắc vào Nam phải đi qua đường 15A. Trong đó, ngã ba Đồng Lộc là một địa điểm hiểm trở trên con đường này, là yết hầu, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong giai đoạn này, ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục. Từ tháng 4 - 10.1968, ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi 1 m2 đất chịu trên 3 quả bom. Tại đây lúc đông nhất lên tới 16.000 người làm nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay địch, cảnh giới, giải tỏa giao thông, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, làm cọc tiêu dẫn đường chỉ lối, bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền Nam. Để giữ vững mạch máu giao thông, hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của tiểu đội 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương viếng các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc