Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bước vào giai đoạn hai

29/11/2019 14:56

​Sáng 29.11, tại Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 bước vào ngày thứ hai tương ứng với giai đoạn hai: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.


Hội nghị Đảng uỷ quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh

​Sáng 29.11, tại Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 bước vào ngày thứ hai tương ứng với giai đoạn hai: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Dự chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3. 

Cùng dự còn có các đồng chí: thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Quân khu Thủ đô; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh (điều chỉnh)

Giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ gồm các nội dung: Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh hạ quyết tâm tác chiến phòng thủ; Hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh (điều chỉnh) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì; thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị, nghị quyết của cấp trên về tổ chức tác chiến phòng thủ, nghe báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh (điều chỉnh) và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, thảo luận... Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kết luận hội nghị và phân công tổ chức thực hiện. Hội nghị UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm cho tác chiến KVPT do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo dự kiến kế hoạch tác chiến của các ngành, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm cho tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh

Chiều cùng ngày, các đại biểu theo dõi video hội nghị hội đồng cung cấp KVPT tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thông qua, phê duyệt kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Các sở, ngành trình bày kế hoạch tác chiến phòng thủ tỉnh

Theo đánh giá, qua các hội nghị vận hành cơ chế, các thành viên trong khung diễn tập đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát huy sức mạnh toàn dân, lãnh đạo tác chiến phòng thủ. Các nội dung diễn ra đúng thời gian, chương trình. Đặc biệt, phần hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh (điều chỉnh) ngoài sử dụng bản đồ sa bàn 3D, Bộ CHQS tỉnh đã lắp đặt 5 máy camera thu phát trực tiếp giúp tăng tính tương tác, hấp dẫn của cuộc diễn tập.

HOÀNG HÀ - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bước vào giai đoạn hai