Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp

19/07/2018 08:50

​Sáng 18.7, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII

Đại hội đã thảo luận và thông qua các ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội xác định khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2018-2023 là "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh". Phấn đấu đến năm 2023 thành lập được công đoàn cơ sở (CĐCS) ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên; hằng năm có 95% số công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp, 98% số CĐCS khu vực nhà nước và 60% số CĐCS khu vực ngoài nhà nước trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 98% số cán bộ công đoàn các cấp trở lên được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; 100% số CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% số CĐCS ngoài nhà nước thành lập Ban Nữ công theo đúng quy định; triển khai ít nhất 1 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp... Với nhóm chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động; 60% số doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại cơ sở; 100% doanh nghiệp nhà nước và tối thiểu 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu hằng năm bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội nhất trí thông qua 10 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, các giải pháp đột phá là nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII đã bầu đồng chí Mai Xuân Anh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Cương tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp