Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu

29/01/2020 11:02

Ông Nguyễn Mạnh Tiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) là đảng viên tiêu biểu xuất sắc 5 năm liên tục vừa được Thành ủy Hải Dương khen thưởng.


Ông Nguyễn Mạnh Tiệp luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Năm 1969, khi vừa tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Mạnh Tiệp tình nguyện lên đường nhập ngũ. 21 năm trong quân đội, ông Tiệp tham gia chiến đấu ở các chiến trường Quảng Ngãi, Bình Định, Campuchia…

Trở về từ chiến trường, thương binh Nguyễn Mạnh Tiệp luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Ông thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình, người dân trong làng, xã cùng thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2012, ông Tiệp được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiền Tiến. Ông luôn chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Ngoài chú trọng công tác phát triển hội, nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt, ông còn tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, cùng nhau phát triển kinh tế.

Với sự nỗ lực của ông Tiệp cùng ban chấp hành hội, phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới” ở xã Tiền Tiến đã để lại nhiều dấu ấn. Ông Tiệp  tâm niệm muốn được hội viên tin tưởng, nhiệt tình hưởng ứng thì trước hết cán bộ phải gương mẫu làm trước. Gia đình anh em, họ hàng của ông và thành viên trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh là những người đi đầu hiến đất mở rộng đường. Ông cùng với Ban Chấp hành đã tới từng gia đình hội viên vận động hiến đất mở rộng đường, ủng hộ tiền, ngày công lao động. Ngoài các cuộc vận động của địa phương, Hội Cựu chiến binh còn tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, lắp đặt loa máy tại các công trình thi công để phát thanh tuyên truyền, vận động, biểu dương những gia đình, hội viên cựu chiến binh ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả, có 420 cán bộ, hội viên cựu chiến binh ủng hộ hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi của các xóm; 21 gia đình cựu chiến binh hiến 250 m2 đất thổ cư và các công trình trên đất để làm đường giao thông; hội viên cựu chiến binh ủng hộ gần 228 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Tiệp, trong công tác Đảng hay công tác Hội Cựu chiến binh, việc giữ mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể giữ vai trò quan trọng. “Tôi luôn sâu sát với cơ sở, lắng nghe ý kiến của hội viên, nhân dân, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Trong giải quyết công việc tôi đặt sự công bằng, lợi ích tập thể lên hàng đầu”, ông Tiệp nói.

Những nỗ lực của ông Tiệp đã góp phần giúp cho phong trào thi đua Hội Cựu chiến binh xã Tiền Tiến luôn đạt kết quả cao. Hội hiện có 432 hội viên, hằng năm có trên 99% số hội viên gương mẫu, 100% số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội Cựu chiến binh xã Tiền Tiến, cá nhân ông Tiệp đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, Tỉnh hội...

Đồng chí Lê Thị Hợp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Tiến nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiệp đã phát huy vai trò, trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ. Phong trào Hội Cựu chiến binh của xã Tiền Tiến luôn được Hội cấp trên đánh giá cao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, đồng chí Tiệp đóng nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu