Các địa phương chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân

13/09/2019 09:19

​Sáng 12.9, các huyện Kinh Môn, Bình Giang, Thanh Hà tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.


6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Trong 10 năm qua, huyện Kinh Môn đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 2 lần, diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ cho các ngành 8 lần. Chỉ đạo 60 lượt xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ. Huyện đã huy động hơn 10.000 lượt dân quân tự vệ, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể tham gia báo động, tập duyệt cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 2.650 thanh niên ở Kinh Môn đã lên đường nhập ngũ...


Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Bình Giang thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác quốc phòng và nền quốc phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ huyện từng bước được xây dựng vững chắc và hoạt động có hiệu quả. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân... 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Giang vào các năm 2009, 2012 và 2018 đều đạt kết quả tốt. 42 lượt xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ huyện cho 11 lượt ngành; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 11 lượt cơ sở.


Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Trịnh Văn Thiện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Trong 10 năm, huyện Thanh Hà đã giao quân cho các đơn vị với tổng số 3.151 người, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cấp huyện, 26 lượt diễn tập quốc phòng an ninh và 234 lượt diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn... Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã đăng ký thực hiện 13 công trình xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

PV

(0) Bình luận
Các địa phương chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân