Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

11/06/2020 19:57

Chiều 11.6, Công an tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an và đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những chiến công, thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí khẳng định 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch phản động và bọn tội phạm sẽ triệt để lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Hải Dương nói riêng nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong phát động, tổ chức thực hiện để các phong trào thi đua phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.


Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Thanh Hà

Kiên quyết, kiên trì giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Luôn theo dõi, nắm chắc mọi tình hình, chủ động dự báo sớm; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Công an các chủ trương, chính sách, giải pháp mang tính chiến lược. Xử lý hiệu quả, kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Chỉ thị của Bộ trưởng Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", tạo thành phong trào hành động rộng khắp...

Nhân dịp này, Trung tướng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Thanh Hà vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào "Vì an ninh Tổ quốc". Bộ Công an khen thưởng 4 tập thể, 8 cá nhân; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 25 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"