Báo Hải Dương gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu

16/03/2018 16:00

Sáng 16.3, Báo Hải Dương tổ chức gặp mặt hơn 70 cộng tác viên (CTV) tiêu biểu trong tỉnh năm 2017.


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh

Năm 2017, Báo Hải Dương tiếp tục bám sát định hướng chính trị và tình hình thực tiễn, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; phản ánh kịp thời, toàn diện các sự kiện trong và ngoài tỉnh; là một trong những tờ báo Đảng địa phương có chất lượng và quy mô xuất bản hàng đầu phía Bắc. 

Báo Hải Dương đạt được kết quả trên có sự đóng góp tích cực của đội ngũ CTV. Trong năm, đã có 453 CTV có tác phẩm đăng trên Báo Hải Dương. Một số CTV ngoài gửi tin, bài cho báo in còn tham gia quay video clip gửi đăng trên báo Hải Dương điện tử. Bên cạnh các CTV thời sự, đội ngũ cộng tác viên văn nghệ cũng đông đảo, góp phần tạo nên sự sinh động, mềm mại trên ấn phẩm báo Hải Dương cuối tuần và báo Hải Dương online. Một số CTV tích cực tham gia cả 2 lĩnh vực thời sự và văn nghệ. Đội ngũ CTV đã tích cực tham gia các đợt tuyên truyền lớn của báo, cuộc thi viết "Làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" năm 2017-2018. Một số CTV còn thường xuyên đóng góp ý kiến nhằm đổi mới tờ báo, giới thiệu bạn viết tham gia cộng tác với báo...


Cộng tác viên tham gia phát biểu đóng góp ý kiến với Báo Hải Dương
. Ảnh: Tiến Mạnh

Ban Biên tập Báo Hải Dương đã có nhiều biện pháp thiết thực đẩy mạnh công tác CTV. Ban Biên tập tiếp tục chỉ đạo Phòng Thư ký tòa soạn sử dụng kịp thời tin, bài của CTV; tăng cường trao đổi thông tin giữa tòa soạn với CTV; chủ động liên hệ, đặt bài CTV. Ban Biên tập cũng tổ chức một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên Báo Hải Dương, trong đó có mời một số CTV mảng thời sự tham gia...

Tại buổi gặp mặt, nhiều CTV đã đánh giá cao sự đổi mới của các ấn phẩm báo Hải Dương và Hải Dương online, khẳng định tờ báo vẫn giữ được nhịp độ phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Các ấn phẩm đã kịp thời cập nhật các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Báo đã có những chuyên mục, chuyên trang mới đi vào phân tích những sự kiện, vấn đề, chế độ chính sách mới... Nhiều CTV đề nghị Báo Hải Dương ưu tiên tuyên truyền các vấn đề chính trị - thời sự, nhưng vẫn duy trì tốt mảng văn nghệ, dùng các chuyên mục văn nghệ để phản ánh đời sống; tăng cường tuyên truyền các vấn đề về môi trường.


Báo Hải Dương khen thưởng cho 6 cộng tác viên tiêu biểu
. Ảnh: Tiến Mạnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương khẳng định đội ngũ CTV ngày càng mở rộng thêm, cộng tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đội ngũ CTV đã có những đóng góp quan trọng giúp Báo Hải Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

Năm 2018, Báo Hải Dương tiếp tục khích lệ đội ngũ CTV đóng góp vào mục tiêu đổi mới nội dung, hình thức để tờ báo ngày càng mới và hay hơn, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, công cụ chỉ đạo có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời ngày càng trở thành diễn đàn rộng rãi của quần chúng nhân dân; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đề nghị các CTV tích cực tàm tin video cho báo Hải Dương điện tử...

Nhân dịp này, Báo Hải Dương khen thưởng cho 6 CTV.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Hải Dương gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu