4 địa phương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

07/07/2018 08:13

Sáng 6.7, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2018 cho các huyện Nam Sách, Kim Thành, Bình Giang và thị xã Chí Linh.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ diễn khu vực phòng thủ năm 2018 cho các huyện Nam Sách, Kim Thành, Bình Giang và thị xã Chí Linh


Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn quan tâm, dành nhiều thời gian, làm chủ nội dung tổ chức chỉ đạo và bồi dưỡng cho khung diễn tập của các đơn vị. Đồng chí lưu ý trong quá trình diễn tập có sử dụng vũ khí, đạn hơi, thuốc nổ và thực hành đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin nên yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn và khung diễn tập phải thực hiện nghiêm kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và vũ khí, trang thiết bị. Các địa phương giao nhiệm vụ diễn tập cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa đến từng người tập trong khung diễn tập và đến từng vị trí công tác của cán bộ; yêu cầu trong cuộc diễn tập năm nay từng vai tập phải tự chuẩn bị nội dung diễn tập. Cơ quan quân sự cấp huyện không làm thay, không chuẩn bị đáp án cho cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thị xã...  

Cuộc diễn tập KVPT năm nay tại 4 đơn vị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày với 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện. Huyện Nam Sách dự kiến tổ chức diễn tập chính thức từ ngày 9-10.8, huyện Bình Giang từ ngày 29-30.8, huyện Kim Thành từ ngày 12 -13.9, thị xã Chí Linh từ ngày 5-6.9.

Các địa phương sẽ tổ chức diễn tập vấn đề huấn luyện 1: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Trong đó, diễn tập các Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND huyện triển khai kế hoạch huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; Hội nghị UBND cấp huyện triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng... Trong nội dung thực hành cơ động, các địa phương diễn tập di chuyển cơ quan lãnh đạo của huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể ra căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu phương. Các địa phương diễn tậpthực hành thiết quân luật; huy động tiềm lực trong KVPT thực hành động viên phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho quân đội; lực lượng công an huyện thực hành giải cứu con tin...

   THU MINH

(0) Bình luận
4 địa phương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018