2019 - Động lực, khí thế mới!

01/01/2019 08:03

Năm 2018 qua đi, năm 2019 đến với niềm tin, khí thế mới trong không khí tưng bừng phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được.

Năm qua, tổng sản phẩm xã hội GDP tăng 7,08%, vượt kế hoạch Quốc hội đề ra, cao nhất kể từ năm 2007 đến nay. 12 chỉ tiêu đều hoàn thành, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Quy mô nền kinh tế ước đạt 240,5 tỷ USD, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người 2.540 USD. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường. Nợ công giảm, thị trường trong nước ổn định. Trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đánh giá kinh tế năm 2018 đạt kết quả "kép", vừa tăng trưởng, vừa bảo đảm kinh tế vĩ mô, đã tạo dư địa tốt hơn để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Có được những thành tựu ấy là kết quả tổng hợp của các chủ trương, chính sách, biện pháp nhạy bén, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã nêu cao tinh thần chỉ đạo: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả". Theo đó, năm 2018 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý sang phục vụ. Trên cơ sở đó sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh theo pháp luật, thu hồi tài sản về cho Nhà nước. Có thể nói năm 2018, ngoài nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta làm quyết liệt hai chủ trương lớn: kiện toàn, đổi mới, sắp xếp một bước cơ bản về tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, luân chuyển, bố trí cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ và  đấu tranh phòng chống tham nhũng đã tạo thêm những động lực mới có tính quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Cùng với những thành tựu chung của đất nước, năm 2018 tỉnh Hải Dương cũng đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm GRDP tăng 9,1% so với năm 2017 (kế hoạch tăng 8% trở lên). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đã có 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 77,5%), tăng 1 đơn vị cấp huyện và 30 xã so với năm 2017. 1.460 doanh nghiệp thành lập mới, bổ sung vào nền kinh tế của tỉnh hơn 9.918 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 16.590 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán năm.

Bước sang năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phát triển theo hướng có nhiều thuận lợi hơn. Cơ chế chính sách được hoàn thiện, đổi mới, đồng bộ đang phát huy hiệu quả. Các Hiệp định thương mại tự do được thực hiện, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực tạo cơ hội cho kinh tế Việt Nam phát triển. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ hơn, đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kinh nghiệm tổ chức quản lý, điều hành nền kinh tế có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Các cân đối lớn của nền kinh tế chưa thật vững chắc. Thu đáp ứng chi, nhưng nguồn thu không bền vững, nhất là ở ba khâu đột phá chiến lược: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, cổ phần hóa. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Biến đổi khí hậu, mưa bão thường xảy ra. Tình hình thế giới, khu vực, biển Đông luôn có những biến động khó lường.

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội dành trọn 3 ngày để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 2018, xây dựng kế hoạch 2019. Trên cơ sở bàn bạc, tính toán một cách căn cơ, đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao. Năm 2019, tổng sản phẩm xã hội GDP tăng từ 6,6-6,8%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%. Tổng đầu tư toàn xã hội 33-34% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%. Theo hướng đó năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, Hải Dương phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 8,5% trở lên. Thu ngân sách nội địa 12.062 tỷ đồng, tăng 6,45% so với dự toán 2018. Tỷ lệ xây dựng nông thôn mới cuối năm đạt 91,1%. Đăng ký mới 2.500 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 35.500 lao động...

Phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội năm 2018 đã đạt được, chúng ta bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019 với một niềm tin, khí thế mới, theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt phục vụ nhân dân. Trên cơ sở đó củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, kiện toàn tinh gọn bộ máy bảo đảm hiệu lực hiệu quả, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục bằng được thái độ vô trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Bắt tay vào làm, làm quyết liệt ngay từ đầu năm. Không chần chừ do dự, đùn đẩy trách nhiệm, nói đi đôi với làm tạo những đột phá mới. Dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động và hành động hơn nữa để phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng dân tộc, bàn tiến chứ không bàn lùi như báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Thắng lợi của năm 2018 tạo niềm tin, động lực, khí thế mới, tỉnh Hải Dương cùng cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm 2016-2020.

VŨ HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2019 - Động lực, khí thế mới!