Quà tặng Valentine không mới nhưng giá tăng

13/02/2021 20:02

Thị trường quà tặng Valentine năm nay không có mẫu mã, sản phẩm mới so với năm trước, chủ yếu là sô-cô-la, hoa hồng sáp và hoa hồng tươi với giá bán tăng từ 20-50% so với ngày thường.


Thị trường quà tặng Valentine năm nay vẫn chiếm phần lớn là sôcôla và hoa hồng sáp

Trong đó, giá hoa hồng sáp từ 200.000-800.000 đồng/bó, kẹo sôcôla từ 150.000-400.000 đồng/hộp, hoa hồng tươi 15.000 đồng/bông, hoa hồng tươi bán theo giỏ từ 250.000-350.000 đồng/giỏ, đều tương đương dịp Valentine năm trước. Theo một số người bán quà tặng Valentine ở đường Tuy Hòa, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương), sức mua năm nay chậm và mẫu mã không đẹp bằng năm trước.

Ngoài những quà tặng truyền thống kể trên, nhiều bạn trẻ có xu hướng chọn mua các món quà có ý nghĩa thiết thực như: mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện thời trang... Tuy nhiên, do Valentine năm nay trùng vào ngày mùng 3 Tết và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đầu năm vẫn chưa có nhiều cửa hàng quà tặng mở bán. Hình thức mua quà tặng online được nhiều bạn trẻ lựa chọn để bảo đảm an toàn cho sức khỏe.

LÊ XUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quà tặng Valentine không mới nhưng giá tăng