Hoa giả hút khách

23/01/2021 10:39

Các loại hoa giả thu hút người mua do mẫu mã, màu sắc đa dạng, đẹp như hoa thật.


Khách hàng mua đào đông đỏ làm bằng nhựa ở một cửa hàng trên đường Mạc Thị Bưởi (TP Hải Dương)

Thị trường hoa giả trang trí ngày Tết đang thu hút nhiều người mua với mẫu mã và màu sắc đa dạng, đẹp như hoa thật. Các loại hoa giả làm bằng lụa và nhựa được yêu thích nhất là: đào đông đỏ giá từ 60.000-110.000 đồng/cành, lựu đỏ giá từ 50.000-75.000 đồng/cành, hoa mai Mỹ giá từ 70.000-80.000 đồng/cành, hoa lan giá từ 20.000-60.000 đồng/cành, hoa hồng giá từ 10.000-50.000 đồng/cành... Hoa giả cắm sẵn theo bình hoặc chậu cũng phong phú, loại đẹp lên đến hàng triệu đồng.

Theo đại diện một số cửa hàng bán hoa giả trên các đường Mạc Thị Bưởi, Tuy Hòa và Ngân Sơn (TP Hải Dương), giá bán hoa giả đang tăng từ 5.000-20.000 đồng/cành so với tháng trước. Nguyên nhân do các loại hoa này chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cho nguồn hàng khan hiếm, nhu cầu lại tăng lên. Có cửa hàng đã bán hết đào đông đỏ và một số loại hoa hồng giả nhưng chưa nhập được hàng về. So với cùng kỳ năm trước, lượng người mua hoa giả giảm không đáng kể.

LÊ XUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa giả hút khách