Hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ

27/01/2023 14:30

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương trước, trong và sau Tết, tại một số chợ dân sinh giá các loại hàng hóa tăng nhẹ.


Nguồn cung hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Trong ảnh: Người dân mua hàng tại chợ Ngọc Hòa (Ninh Giang)

Theo Sở Công thương, sức mua trên thị trường Hải Dương, nhất là khu vực đô thị, khu đông dân cư tăng mạnh vào dịp trước và trong Tết do việc lưu chuyển, dự trữ hàng hoá giữa các doanh nghiệp bán buôn và nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân. Nhu cầu của người dân tập trung chủ yếu vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ (bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước ngọt…), hàng may mặc, giầy dép, nhiên liệu (xăng dầu…) và một số mặt hàng nông sản như rau, củ, quả.

Dù sức mua tăng mạnh nhưng với mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các cơ sở kinh doanh hàng tạp hoá phong phú đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá cả hàng hóa không có nhiều biến động, một số mặt hàng tăng giá nhẹ so với ngày thường. Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương trước, trong và sau Tết, tại một số chợ dân sinh như chợ Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang), chợ Tuấn Việt (Kim Thành), chợ Đông Ngô Quyền (TP Hải Dương), thịt lợn sấn, ba chỉ từ 110.000-130.000 đồng/kg; thịt nạc vai từ 120.000-150.000 đồng/kg; thịt thăn bò 320.000-330.000 đồng/kg, tương đương ngày thường. Rau xanh cũng được tiêu thụ mạnh, cải bắp từ 7.000-15.000 đồng/chiếc, su hào 5.000-12.000 đồng/củ, rau cải từ 3.000-7.000 đồng/mớ, su lơ từ 5.000-12.000 đồng/cái, mồng tơi 3.000-7.000 đồng/mớ... tăng từ 1.000-3.000 đồng tùy loại.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ