Đào Gia Xuyên Nam tiến dịp Tết

27/01/2022 11:42

Năm nay, lưu thông thuận lợi hơn, lượng đào thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) được đưa vào miền Nam tiêu thụ tăng 1,5 lần so với dịp Tết năm ngoái.

Người dân thôn Tranh Đấu tất bật vận chuyển đào vào miền Nam tiêu thụ

Theo một số người dân trồng đào ở xã Gia Xuyên, giá đào tiêu thụ ở trong Nam từ 800.000-2.000.000 đồng/cây, cao gấp 2-3 lần so với ngoài Bắc. Nhờ bí quyết luyện và dưỡng cây đào phù hợp với khí hậu nóng bức nên đào Tranh Đấu đã chiếm lĩnh được thị trường miền Nam.

Theo Hội Nông dân xã Gia Xuyên, đây là xã duy nhất trong tỉnh xuất đào đi miền Nam tiêu thụ. Năm nay, toàn xã Gia Xuyên có 100 ha trồng đào, trong đó có khoảng 50% số đào được đưa vào miền Nam trước ngày 23 tháng chạp, số còn lại được bán trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh. Đối tượng mà người dân trồng đào nơi đây hướng đến là các khách hàng bậc trung.

QUỲNH MAI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đào Gia Xuyên Nam tiến dịp Tết