Yonhap phỏng vấn độc quyền, ông Park "lộ" kế hoạch cho bóng đá Việt Nam

13/12/2019 14:06

"Việc chúng tôi đang là đội xuất sắc nhất Đông Nam Á không có nghĩa chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm nữa".

Yonhap phỏng vấn độc quyền, ông Park lộ kế hoạch cho bóng đá Việt - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) chúc mừng huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo trong cuộc đón tiếp ngày 11.12 tại Hà Nội - Ảnh: YONHAP

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, chia sẻ những dự định lâu dài của ông nhằm đưa bóng đá Việt Nam hướng tới những đấu trường quốc tế lớn.

"Việc chúng tôi đang là đội xuất sắc nhất Đông Nam Á không có nghĩa chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm nữa. Chúng tôi cần những kế hoạch dài hơi để có thể góp mặt tại Olympic và World Cup, tôi không nghĩ chuyện đó dễ dàng", hãng tin Hàn Quốc dẫn chia sẻ của HLV Park.

Tự hào nhất với SEA Games, Suzuki Cup

Ở cương vị HLV trưởng của cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đạt được những đỉnh cao thành tựu mà chưa một người tiền nhiệm nào của ông làm được.

Mới đây nhất là dẫn dắt đội U22 Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games 2019 tại Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành được ngôi đầu ở môn bóng đá nam tại một cuộc tranh tài cấp khu vực.

Trao đổi với hãng tin Yonhap trong cuộc phỏng vấn ngày 12.12, HLV 60 tuổi người Hàn Quốc bày tỏ quan điểm thận trọng khi đề cập về khả năng Việt Nam có được cơ hội góp mặt tại hai giải đấu lớn là Olympic và World Cup.

"Tại Đông Nam Á, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình với cả đội U22 và đội tuyển quốc gia, nhưng điều quan trọng với chúng tôi là giữ vững ngôi vị của mình", ông Park nói. "Chúng tôi còn có giải Suzuki Cup (PV - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup) năm sau và một kỳ SEA Games trong 2 năm tới nữa".

Trong tháng 1.2020, Việt Nam sẽ tranh tài ở Giải vô địch U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Đây cũng là cuộc đua giành tấm vé ở khu vực châu Á để tham dự Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo. Ba đội bóng đứng đầu giải U23 này sẽ giành quyền dự Olympic tại Tokyo năm sau.

Ở giải U23 châu Á 2020, Việt Nam thuộc bảng D và sẽ so tài với các đối thủ cùng bảng là Triều Tiên, Jordan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Hai đội đầu bảng sẽ vào tứ kết.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn thi đấu lượt trận thứ hai của vòng loại khu vực châu Á chuẩn bị cho World Cup 2022. Lúc này, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với thành tích bất bại gồm 3 trận thắng, 2 trận hòa, vượt qua các đội Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia.

Với vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam còn 3 trận đấu nữa. Sau đó 8 đội đứng đầu các bảng và 4 đội nhì bảng sẽ tiếp tục tranh tài ở lượt trận thứ ba.

"Tại giải đấu của AFC (tức U23 châu Á 2020 - PV), trước tiên chúng tôi đặt mục tiêu vào tới vòng đá loại trực tiếp rồi từ đó tiến tiếp", ông Park nói. "Với vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ tới Malaysia đá trận thứ sáu của mình trong tháng 3 năm sau. Nếu thắng trận đó, tôi cho rằng chúng tôi sẽ có lợi thế khá tốt để có thể đến được lượt trận tiếp theo".

Yonhap phỏng vấn độc quyền, ông Park lộ kế hoạch cho bóng đá Việt - Ảnh 2.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Park Hang Seo trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 12.12 - Ảnh: YONHAP

Ông Park: Bây giờ tôi sẽ không đi đâu hết

Ông Park cũng nói lần đầu tiên tới Việt Nam, ông biết các huấn luyện viên nước ngoài chỉ tại nhiệm được trung bình 8 tháng và mục tiêu của ông khi đó là tồn tại được một năm.

"Tôi đã không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự trợ giúp của các huấn luyện viên tuyệt vời, đội ngũ trợ lý và các cầu thủ", hãng tin Yonhap dẫn lời ông Park. "Tôi đã có thể giành được niềm tin của người hâm mộ Việt Nam, và điều đó đã cho tôi được ký tiếp hợp đồng gia hạn".

Trong số những thành tích đã đạt được cùng bóng đá Việt Nam tính tới nay, ông Park nói ông tự hào nhất là tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi và chức vô địch của giải Suzuki Cup, vì cả hai danh hiệu này đều đã có được sau cả một chặng đường dài nỗ lực vô cùng gian khổ.

Ông Park từng giữ cương vị là trợ lý cho huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Guus Hiddink khi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào tới bán kết tại World Cup 2002. Khi được hỏi liệu có bao giờ trong kế hoạch của mình, ông nghĩ tới chuyện trở về với đội tuyển quốc gia xứ kim chi không, ông Park nói: "Tôi nghĩ thời của mình đã qua".

"Ở Hàn Quốc, có rất nhiều huấn luyện viên trẻ hơn và có khả năng hơn tôi", ông Park nói. "Tôi không có ước mơ hay ý định đảm nhận công việc ở Hàn Quốc. Và tôi không thể đi đâu (lúc này) vì tôi vừa mới ký tiếp hợp đồng với Việt Nam".

Tuy nhiên, ông Park không quên gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ tại quê nhà vì đã ủng hộ ông rất nhiều thời gian qua.

"Tôi đang nỗ lực công việc huấn luyện với một ý thức về trách nhiệm và bổn phận", ông Park nói. "Tôi rất biết ơn sự ủng hộ liên tục của người hâm mộ bóng đá tại quê nhà Hàn Quốc. Tôi không biết rồi cuối cùng mọi thứ sẽ thế nào nhưng tôi sẽ luôn nỗ lực là một huấn luyện viên chưa bao giờ quên nguồn cội của mình", ông Park nói.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yonhap phỏng vấn độc quyền, ông Park "lộ" kế hoạch cho bóng đá Việt Nam