TP Hồ Chí Minh tham vọng vô địch V.League với Công Phượng

25/12/2019 09:43

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP Hồ Chí Minh tin rằng với việc chiêu mộ Công Phượng, Tiến Dũng, đội bóng sẽ hướng đến chức vô địch V.League 2020.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: TP.HCM tham vọng vô địch V.League với Công Phượng

Trái ngược với nhà ĐKVĐ V.League Hà Nội FC đang tích cực giữ chân những trụ cột sau mùa giải thành công, đội á quân TP Hồ Chí Minh lại hoạt động ráo riết trên thị trường chuyển nhượng trước mùa 2020 nhằm tạo thêm chiều sâu về đội hình. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, họ đã có sự phục vụ của Đức Lương, Văn Sơn từ HAGL; Huy Toàn từ SHB Đà Nẵng và mới đây là hai “bom tấn” mang tên Tiến Dũng và Công Phượng.

“TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị lực lượng từ nội binh lẫn ngoại binh cho mùa giải 2020. Trong năm tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tham gia cơ bản là 3 mặt trận gồm AFC Cup, V.League, Cúp Quốc gia và thậm chí là Cúp các CLB Đông Nam Á”, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của TP Hồ Chí Minh chia sẻ trên truyền thông.

Nói về việc chiêu mộ thủ môn Tiến Dũng (ký 3 năm) và tiền đạo Công Phượng (mượn 7 tháng) với tổng giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của TP Hồ Chí Minh nhận định: “Tiến Dũng là một thủ môn trẻ. Cậu ấy đã khẳng định được mình ở cấp độ U23 Việt Nam. Tiến Dũng sẽ là tương lai và đóng vai trò nòng cốt cho những mùa giải tiếp theo, phục vụ cho chiến lược lâu dài của CLB. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng đi kèm với thành công của đội U23 Việt Nam trong 2 năm qua sẽ tạo nên sức hút lớn cho khán giả TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phục vụ chiến lược đường dài của TP.HCM

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phục vụ chiến lược đường dài của TP Hồ Chí Minh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam nói tiếp về trường hợp Công Phượng: “Hiện tại, theo như tôi nắm thông tin thì 90% TP Hồ Chí Minh sẽ chiêu mộ Công Phượng. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán. Tôi nghĩ việc có Công Phượng sẽ là một điều rất tốt. Có thể mỗi người sẽ có một nhìn nhận về Công Phượng khi thi đấu ở nước ngoài nhưng với riêng tôi, ở góc độ chuyên môn, Công Phượng là một cầu thủ rất tốt. Tôi hy vọng khi về TP Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ phô diễn được hết khả năng sẵn có của bản thân”.

“Chắc chắn việc chiêu mộ các cầu thủ giỏi sẽ khiến kinh phí chi tiêu của TP Hồ Chí Minh lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Nhưng có nhiều cầu thủ chất lượng thì lượng khán giả sẽ đến sân nhiều hơn. Với tôi, trong nền bóng đá chuyên nghiệp, khán giả là nhân tố quan trọng nhất tạo nên những trận đấu hay, giải đấu hấp dẫn. Thêm vào đó, CLB cũng sẽ phấn đấu nằm trong top cao của V.League. Hiện tại, rất nhiều đội bóng tham vọng vô địch và TP Hồ Chí Minh không là ngoại lệ. Khi chúng tôi đã đầu tư những cầu thủ tốt như vậy thì tham vọng cũng sẽ lớn hơn”.

Với Công Phượng, TP.HCM hy vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch V.League với Hà Nội FC

Với Công Phượng, TP Hồ Chí Minh hy vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch V.League với Hà Nội FC

Tại V.League 2020, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch vẫn đang là Hà Nội FC. Ông Hữu Thắng nói: “Hà Nội FC là một CLB rất mạnh với 3 tuyến gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Việc họ vô địch năm ngoái với nhiều người là lẽ đương nhiên khi Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại. Nhưng không có gì là tuyệt đối. TP Hồ Chí Minh sẽ chơi sòng phẳng với Hà Nội FC cũng như các đối thủ khác trong cuộc đua vô địch”.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh tham vọng vô địch V.League với Công Phượng