Tổng giá trị tuyển Việt Nam kém Philippines, thua xa Thái Lan

03/07/2020 15:56

Số liệu mới nhất của trang Transfermarkt cho thấy giá trị đội hình của cả đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 ở Đông Nam Á, khi được ước tính 4,48 triệu euro.

Thái Lan có tổng giá trị số một Đông Nam Á với 9,73 triệu euro. Trước đó, hồi tháng 2, trang này định giá "Voi chiến" lên tới 8,48 triệu euro. Để so sánh, tuyển Việt Nam hoàn toàn thua giá trị đội hình Thái Lan. Thậm chí, ngay cả đội tuyển Philipppines cũng được định giá cao hơn đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo (4,75 triệu euro).

Cầu thủ đắt giá nhất Thái Lan hiện tại vẫn là nhạc trưởng Chanathip Songkrasin với giá 1,9 triệu euro, giảm khá nhiều so với cách đây vài tháng. Có thời điểm tiền vệ thuộc Consadole được định giá 2,4 triệu euro. Hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, người thi đấu tại Nhật Bản, cũng rớt giá còn 800.000 euro.

Viet Nam anh 1

Quế Ngọc Hải là cầu thủ được định giá cao nhất ở tuyển Việt Nam

Còn với tuyển Việt Nam, cầu thủ đắt giá là Quế Ngọc Hải. Hậu vệ 27 tuổi được định giá 300.000 euro. Trung phong Nguyễn Tiến Linh cũng được định giá ngang với người đồng đội. Quả bóng vàng năm 2019 của Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, có giá 250.000 euro.

Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải cũng có giá tương tự. Đoàn Văn Hậu, người từng thuộc biên chế SC Heerenveen ở mùa 2019/20, được định giá 150.000 euro. Thủ thành Đặng Văn Lâm rớt giá xuống còn 200.000 euro. Nguyên nhân được cho là do cầu thủ này không thi đấu trong nhiều tháng qua.

Ở châu Á, tổng giá trị của tuyển Việt Nam đứng thứ 19, còn Thái Lan xếp thứ 11. Đội tuyển Australia được định giá cao nhất trong châu lục với 41,1 triệu euro.

Trong top 10 đội tuyển được định giá cao nhất thế giới, tuyển Anh đứng đầu với 1,09 tỷ euro. Các đội Pháp, Brazil, Đức, Tây Ban Nha lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng giá trị tuyển Việt Nam kém Philippines, thua xa Thái Lan