Sức bật mới của phong trào thể dục thể thao quần chúng

29/03/2018 11:30

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào luyện tập TDTT quần chúng đã phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh...


Phong trào tập luyện thể dục, thể thao quần chúng đang phát triển rộng khắp, tạo sân chơi bổ ích, vui tươi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân

Phát triển rộng khắp

Hơn 10 năm nay, chiều nào cũng vậy, các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Bóng chuyền hơi ở thôn Phù Nội, xã Hùng Sơn (Thanh Miện) cũng dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập luyện. Sân bóng nhà văn hóa thôn rộn vang tiếng hò reo, cổ vũ. Mỗi khi có đường bóng đẹp mắt, những tràng pháo tay không ngớt khiến không khí trên sân "nóng" hẳn lên. Ông Nguyễn Hữu Trúc (59 tuổi) cho biết: "Các thành viên CLB ở nhiều lứa tuổi nhưng có chung niềm đam mê bóng chuyền. Chúng tôi xem đây là món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp rèn luyện sức khỏe, có tinh thần sảng khoái và đoàn kết”. 

Phong trào tập luyện TDTT thu hút không chỉ người dân mà cả đội ngũ cán bộ, công chức vốn bận rộn cũng thu xếp thời gian tích cực hưởng ứng. Anh Lê Tạ Sơn, cán bộ Đài Phát thanh huyện Cẩm Giàng chia sẻ anh tập luyện môn cầu lông, bóng đá từ thời học sinh và duy trì đến tận bây giờ. Mỗi buổi chiều, anh thường dành khoảng 1 giờ đồng hồ cùng các đồng nghiệp tập luyện, thi đấu thể thao, giúp rèn luyện sức khỏe, tăng sự đoàn kết và nâng cao hiệu quả công việc. 

Bên cạnh phát triển các môn thể thao truyền thống, nhiều môn mới như khiêu vũ thể thao, yoga, tập thể hình… cũng được người dân ở các địa phương ưa thích. Phong trào tập luyện TDTT rèn luyện thân thể trong các nhà trường, lực lượng vũ trang ngày càng phát triển. Tất cả các trường học trong tỉnh đều bảo đảm chương trình giáo dục thể chất, trên 70% số trường tổ chức tốt các giải thể thao phong trào, hoạt động giao lưu… 

Quan tâm đầu tư

5 năm qua, Ninh Giang là một trong những địa phương có phong trào tập luyện TDTT lan tỏa rộng rãi. Hằng năm, toàn huyện tổ chức gần 200 giải thi đấu thể thao. Tỷ lệ người thường xuyên luyện tập TDTT đạt gần 30% số dân trong huyện. Ông Nguyễn Thành Vạn, Trưởng Phòng Văn hóa-Thể thao huyện Ninh Giang chia sẻ: "Để phong trào TDTT quần chúng từng bước đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả, công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của rèn luyện thể thao đối với công việc và cuộc sống hằng ngày thì bản thân họ sẽ nhiệt tình hưởng ứng. Phòng chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh". 


Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi của huyện Thanh Miện hằng năm thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 29 Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi trên địa bàn tham gia

Toàn tỉnh hiện có hơn 300CLB thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Các môn thể thao được nhiều người ưa thích là: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật… Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, dụng cụ thể thao để đông đảo người dân tham gia luyện tập theo phương châm mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và điều kiện của mình. Năm 2017, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng 16 sân vận động xã, kinh phí 1tỷ đồng/sân; hỗ trợ xây dựng 30 sân thể thao thôn, 20ao bơi hợp vệ sinh với tổng kinh phí khoảng 12tỷ đồng… 

Đến nay, toàn tỉnh có 136/265 xã có sân vận động. Nhiều doanh nghiệp tự xây dựng sân bóng, nhà thi đấu thể thao để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người lao động. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức khoảng 30 giải thể thao cấp tỉnh; các địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao thu hút hàng vạn người tham gia. 

Ông Vũ Năng Anh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ TDTT, Sở VHTTDL cho biết: “Ngoài việc tạo môi trường, điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng, việc phát triển TDTT quần chúng còn giúp cơ quan chức năng phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung những nhân tố mới góp phần làm giàu thêm bảng thành tích của thể thao Hải Dương”. 

QUYẾT TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức bật mới của phong trào thể dục thể thao quần chúng